Nhật Bản thành lập lực lượng đặc nhiệm Senkaku

ANTĐ - Nhật Bản sẽ thành lập Đơn vị Senkaku - một lực lượng hải quân đặc nhiệm để bảo vệ quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, Hãng tin Itar-Tass ngày 24-12 cho biết. Lực lượng này sẽ đối phó với các tàu tuần tra của Trung Quốc đi vào khu vực này.

Tàu Trung Quốc (trái) và tàu Nhật Bản tại khu vực tranh chấp

Căng thẳng tại khu vực quần đảo tranh chấp gia tăng mạnh mẽ kể từ sau khi Nhật Bản quốc hữu hóa quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngày 11-9 vừa qua. Tàu Trung Quốc thường xuyên hoạt động ở khu vực này, theo thống kê của Nhật Bản, tính đến nay tổng cộng là 19 lần. Do đó, Cục An ninh biển của Nhật Bản sẽ tăng cường tàu tuần tra cho Bộ chỉ huy tuần duyên vùng 11 đặt trụ sở tại Naha, tỉnh Okinawa, đồng thời thành lập Đơn vị Senkaku để thực hiện việc đối phó với tàu Trung Quốc ở quần đảo này. 

Liên quan đến quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, một máy bay của Trung Quốc ngày 22-12 lại tiến  gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khiến Lực lượng phòng vệ Nhật Bản phải triển khai máy bay chiến đấu ngăn chặn. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc lần đầu tiên cho máy bay tới khu vực này.

Chiếc máy bay này của Trung Quốc thuộc Cục Hải dương nhà nước, cùng loại với chiếc máy bay đã vào không phận gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hôm 13-12 vừa qua. Lần trước, radar mặt đất không phát hiện được máy bay Trung Quốc và các máy bay chiến đấu của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã cất cánh muộn. Tuy nhiên, lần này, sau khi được tăng cường, hệ thống radar của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã phát hiện được sớm và máy bay chiến đấu của lực lượng này từ căn cứ không quân Naha, tỉnh Okinawa đã lập tức triển khai ngăn chặn. Chiếc máy bay của Trung Quốc ở vị trí cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư  100km đã bị chặn lại và sau đó phải thay đổi hành trình. Bộ Ngoại giao Nhật Bản, thông qua Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh đã phản đối máy bay Trung Quốc xâm nhập không phận Nhật Bản.