Nga sẽ biên chế hơn 10 tàu ngầm hạt nhân vào năm 2020

ANTĐ - Ngày 8-4, Tư lệnh hải quân Nga Viktor Chirkov cho biết, đến năm 2020, lực lượng này sẽ tiếp nhận thêm hơn 10 chiếc tàu ngầm hạt nhân đa mục đích hiện đại.

Ngay sau chuyến thăm tới trung tâm sửa chữa tàu Zvyozdochka ở Severodvinsk, miền bắc nước Nga, ông Chirkov cho biết, đến năm 2020, với năng lực của các Trung tâm sản xuất và sửa chữa ở Viễn Đông, hải quân Nga sẽ hoàn thành nâng cấp hơn 10 chiếc tàu ngầm thuộc các Dự án 971, Dự án 945, và Dự án 949."

Trong khuôn khổ chuyến thị sát kiểm tra công việc sửa chữa và nâng cấp các tàu ngầm thuộc Dự án 971 “Leopard” và Dự án 945 “Carp” tại Severodvinsk, Tư lệnh Chirkov đã chủ trì một hội thảo và nghe báo cáo của lãnh đạo trung tâm này về các kế hoạch sửa chữa và hiện đại hóa tàu ngầm.

Phát biểu tại đây, ông còn cho biết thêm, dự kiến đến năm 2020, Hạm đội phương Bắc của Nga sẽ có thêm 40 chiếc tàu chiến mới.

Một tàu ngầm đang bảo dưỡng tại Nhà máy Zvyozdochka 

Theo phát ngôn viên hải quân Nga, việc hiện đại hóa chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc Dự án 971 sẽ được hoàn thành vào năm 2015-2016 trong khi tàu ngầm đa năng đầu tiên thuộc Dự án 945 sẽ hoàn thành vào năm 2017.

Trong quá trình hiện đại hóa, các tàu ngầm sẽ được trang bị nhiều hệ thống hiện đại hỗ trợ duy trì hoạt động của tàu, hệ thống sonar, hệ thống điều khiển và thông tin liên lạc. Do đó, tuổi thọ của tàu sẽ được tăng gần gấp đôi và hiệu suất chiến đấu của chúng cũng được gia tăng đáng kể.

Dự kiến, các tàu ngầm này được biên chế cho Hạm đội biển Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương.