Nga đã trả 13 trong tổng số 70 tàu chiến cho Ukraine

ANTĐ - Ngày 21-4, người đứng đầu chính quyền thành phố Sevastopol cho biết, Nga đã trao trả Ukraine 13 trong số 70 chiếc tàu chiến và tàu đảm bảo của hải quân nước này. Số tàu này trước đó vẫn còn ở lại Crimea sau khi bán đảo này sáp nhập vào Nga.

Các tàu chiến của Ukraine đang được đưa khỏi Crimea theo các thỏa thuận giữa quân đội Nga và Ucraine. Các tàu kéo của Nga đang kéo chúng đến vùng biển trung lập, nơi chúng được chuyển giao cho phía Ukraine. Khoảng 60 chiếc tàu của hải quân Ukraine vẫn còn ở bán đảo Crimea.

"Chiếc tàu đổ bộ cuối cùng mang tên Kirovograd đã rời vịnh Donuzlav hôm thứ bảy (19-4)", ông Dmitry Belik, quyền thị trưởng thành phố Sevastopol cho biết.

Trước đó, các phương tiện truyền thông dẫn lời chính quyền của quyền Tổng thống Ukraine Olexander Turchynov cho rằng tất cả các tàu chiến và tàu đảm bảo của Ukraine đã rời khỏi Sevastopol và vịnh Donuzlav về Odessa.

Tàu Ukraine được kéo ra hải phận quốc tế

Theo một phóng viên hãng thông tấn RIA Novosti tại Sevastopol, các tàu chiến này, bao gồm cả chiếc tàu ngầm duy nhất mang tên Zaporizhzhia, vẫn đang neo đậu tại vịnh Sevastopol nhưng không nhìn thấy chiếc tàu kéo nào.

Sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga, Tổng thống Nga đã tuyên bố sẽ trả lại xe bọc thép, tàu thuyền và các trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, quá trình chuyển giao này đã bị tạm dừng trong thời gian gần đây do quan ngại rằng chúng có thể được sử dụng để chống lại người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở khu vực miền Đông của nước này.

Các thông tin trước đó cho rằng, 389 đơn vị thiết bị quân sự, trong đó có 8 máy bay trực thăng và 3 tàu chiến, đã được chuyển giao cho Ukraine.