Nga chi 561 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

ANTĐ - Ngày 12-4, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tuyên bố tương lai của các lực lượng vũ trang Nga sẽ nằm ở việc phát triển các loại vũ khí “thông minh” có độ chính xác cao và tăng cường khả năng tiến hành chiến tranh phi tiếp xúc.

Tuyên bố trong chuyên thăm thành phố Chelyabinsk thuộc vùng Urals, ông Rogozin cho rằng: “Quân đội và hạm đội kiểu cũ, được tổ chức theo khuôn mẫu của thế kỷ 20, sẽ thất bại trong một cuộc chiến tranh trước khi họ đối mặt với kẻ thù. Thời đại của vũ khí tầm xa, chính xác cao đã đến. Tương lai nằm ở vũ khí thông minh".

Phó thủ tướng phụ trách công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, Nga sẽ đầu tư 20.000 tỷ rúp (561 tỷ USD) cho chương trình tái vũ trang quân đội.

“20.000 tỷ rúp sẽ được đầu tư vào chương trình tái vũ trang quân đội và lực lượng hải quân Nga. Điều này có nghĩa là đến năm 2015, chúng tôi sẽ nâng cấp 30% trang bị của toàn bộ quân đội và hải quân, và đến năm 2020, quân đội Nga và lực lượng hải quân sẽ được trang bị 70% các loại vũ khí hiện đại nhất", ông nói.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm cao, tầm xa S-400

Ngoài ra, 3.000 tỷ rúp (84 tỷ USD) sẽ được đầu tư hiện đại hóa sản xuất tại các nhà máy quốc phòng của Nga. Theo ông, số tiền lớn này sẽ được chi cho khoa học bởi vì ''chúng ta cần phải tạo ra giải pháp khoa học kỹ thuật, cho phép cung cấp một thế hệ vũ khí mới".

Phó thủ tướng Rogozin cho rằng, các lực lượng vũ trang Nga dự kiến sẽ trở thành một trong những quân đội tốt nhất thế giới vào năm 2020.

Tuyên bố của ông Rogozin được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và phương Tây đang ở vào thời điểm xấu nhất kể từ sau thời Chiến tranh Lạnh, sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea. NATO đã cáo buộc Nga triển khai quân sát biên giới Ukraine trong khi Nga chỉ trích NATO lợi dụng tình hình Ukraine để mở rộng sang phía Đông.