Mỹ thử thành công tên lửa SM-3 thế hệ mới nhất

ANTĐ - Ngày 18-9, Cơ quan phòng thủ tên lửa, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương và Hải quân Mỹ đã thử nghiệm thành công Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo mục tiêu tầm ngắn tại Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng, tên lửa mục tiêu tầm ngắn này đã được phóng từ bãi phóng tên lửa ở Kauai, Hawaii, lúc khoảng 20h30 (khoảng 00h30 GMT ngày 19-9). Tên lửa mục tiêu bay theo hướng Tây Bắc đến vùng biển Thái Bình Dương.

Sau khi tên lửa mục tiêu được phóng đi, tàu tuần dương USS Lake Erie (CG-70), được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis thế hệ thứ 2, đã phát hiện và theo dõi bằng radar trên tàu, sau đó phóng 2 tên lửa để tiêu diệt mục tiêu.

Tên lửa đầu tiên đã đánh chặn thành công tên lửa mục tiêu. Đây cũng là “sứ mệnh đầu tiên” của 2 tên lửa dẫn đường SM-3 Block IB được phóng đồng thời vào một mục tiêu, Lầu Năm Góc cho biết.

Tuần dương hạm USS Lake Erie (CG-70) thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB

Tuyên bố của Lầu Năm Góc cho biết: “Vụ thử này sử dụng phiên bản mới nhất của Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis thế hệ thứ 2, có khả năng tấn công các tên lửa đạn đạo tầm xa hơn và tinh vi hơn”.

Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis là thành tố hải quân trong Hệ thống Phòng thủ tên lửa đạn đạo của Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ. Vụ phóng thử này là lần đánh chặn thành công thứ 27 trong tổng số 33 vụ phóng trong chương trình Phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, kể từ vụ phóng đầu tiên năm 2002. Còn trong toàn bộ các chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo, thì đây là lần đánh chặn thành công thứ 63, trong tổng số 79 vụ phóng thử kể từ năm 2001.