Mỹ phủ đầu 200 quả Tomahawk, dọn đường để máy bay oanh tạc Syria ?

ANTĐ - Hiện nay vấn đề Mỹ đánh Syria gần như đã chắc chắn, người ta chỉ còn băn khoăn một vấn đề là Mỹ sẽ đánh như thế nào và sử dụng phương tiện chiến tranh gì? 

Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, hành động quân sự mà họ áp dụng không phải là để lật đổ chính quyền của Tổng thống Assad, mà là biện pháp răn đe sau khi nước này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại phe đối lập và thường dân. Phương pháp được nhiều chuyên gia quân sự dự đoán là Mỹ sẽ tấn công phủ đầu bằng tên lửa hành trình, sau đó cho máy bay oanh tạc. Hiện nay, chiếc tàu khu trục thứ 5 mang tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đã đến Địa Trung Hải.

Nghị viện Anh hôm 29/8 đã phủ quyết kế hoạch tấn công quân sự vào Syria, chỉ một ngày sau khi Thủ tướng David Cameron kêu gọi biểu quyết về vấn đề can thiệp vào nước này. Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, ông tôn trọng quyết định của Nghị viện là Anh sẽ không tham gia vào kế hoạch tấn công quân sự vào Syria với 285 phiếu chống, 272 phiếu thuận.

Theo ông, Nghị viện Anh không muốn có một cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria để trừng phạt việc sử dụng vũ khí hóa học và ông sẽ không đi ngược lại mong muốn của Nghị viện. Như vậy, chịu trách nhiệm chính trong cuộc chiến chống Syria chỉ còn lại Mỹ và Pháp, ngoài ra còn 1 số nước cũng muốn lật đổ chính phủ của ông Assad là Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia.

BGM-109 Tomahawk rời bệ phóng thẳng đứng Mk41 trên chiến hạm Aegis Mỹ


Trang mạng “Tình báo Israel” cho biết, trong 24h qua, Mỹ đã điều động các máy bay ném bom B-1B và máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-22, từ khắp các căn cứ không quân ở Trung Đông về căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar. Hiện nay, phi đội này không được trao nhiệm vụ tấn công Syria, chỉ giữ vai trò “lược trận”, nhưng không thể mất cảnh giác với phi đội tấn công cực mạnh này.

Khi bàn về vấn đề Mỹ sẽ sử dụng phương tiện tấn công nào và phương thức tác chiến ra sao, chuyên gia quân sự Trung Quốc Doãn Trác nhận xét, cả 2 biện pháp tấn công tên lửa hành trình và oanh tạc bằng máy bay đều có khả năng xảy ra. Nhưng tưởng định dễ xảy ra nhất là Mỹ sẽ tấn công phủ đầu bằng tên lửa hành trình, sau đó cho máy bay chiến đấu oanh tạc.

Hiện Mỹ đã triển khai 5 tàu khu trục ở Địa Trung Hải, có khả năng 1 tàu ngầm cũng sẽ được điều tới đây. Như vậy, số lượng tên lửa hành trình sẽ không vượt quá 200 quả, có thể sử dụng để tấn công khoảng 100 mục tiêu. Chủ yếu họ sẽ tiến công các đầu não chỉ huy, mục tiêu chiến lược và chiến dịch như là các trụ sở cơ quan chính phủ và quốc phòng, các sân bay…, còn các mục tiêu chiến thuật và mục tiêu tiền tuyến thì chắc chắn là không bị tấn công. Như vậy, có thể nhận thấy là mức độ tấn công không đủ ác liệt. 

Mỹ phủ đầu 200 quả Tomahawk, dọn đường để máy bay oanh tạc Syria ? ảnh 2
Dàn máy bay chiến đấu F-16 cực khủng của Mỹ

Tiếp theo, Mỹ sẽ huy động lực lượng không quân ở Jordan (hiện họ vẫn còn ém các máy bay F-16 ở đây). Đồng thời, các máy bay chiến đấu của Mỹ ở các căn cứ châu Âu cũng sẽ được huy động nhanh chóng, hợp thành với không quân Pháp trên tàu sân bay và một bộ phận máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ, để hình thành một lực lượng máy bay chiến đấu hỗn hợp khoảng 100 chiếc.

Sau khi tấn công bằng tên lửa hành trình, bắt đầu sang giai đoạn 2, Mỹ sẽ tiến hành chế áp điện tử rồi mới cử máy bay xâm nhập không phận Syria. Mục tiêu đầu tiên là các hệ thống phòng không và các sân bay còn “sống sót” qua đợt tập kích của tên lửa hành trình, sau đó mới đến các mục tiêu khác. Qua 2 đợt tấn công kịch liệt này, cán cân quân sự sẽ nghiêng về phía phe đối lập.

Ông Doãn Trác nhận xét, Mỹ tuyên bố tấn công các “mục tiêu hữu hạn”, chủ yếu là các cơ sở sản xuất và địa điểm cất trữ vũ khí hóa học là thủ đoạn ma mị, che mắt người khác để Liên Hợp Quốc nhanh chóng thông qua Nghị quyết nhất trí. Tuy nhiên, trong trường hợp Liên Hợp Quốc không phê chuẩn hành động quân sự đối với Syria thì họ vẫn cứ đánh. Đây là điều chắc chắn, không ai có thể nghi ngờ.