Mỹ phát triển công nghệ pin mặt trời cho quân đội

ANTĐ - Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu công nghệ pin mặt trời để hỗ trợ lực lượng Lính thủy đánh bộ nước này bớt phải phụ thuộc vào các máy phát điện chạy bằng diesel hiện tại. 

Trung tâm nghiên cứu công nghệ của Hải quân Mỹ cho hay thiết bị lưỡng dụng sử dụng năng lượng mặt trời này sẽ có khả năng cung cấp điện cho các trại lính thủy đánh bộ trong vòng 15 ngày liên tiếp mà không cần phải dùng đến nguồn từ các đoàn xe hậu cần như hiện nay, một mục tiêu rất dễ bị tấn công.

(Ảnh minh họa)

Nhóm nghiên cứu được dẫn đầu bởi Tập đoàn Raytheon, Battelle và Emcore đang phát triển ý tưởng cho một hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời, nhiệt độ và nhiên liệu để tạo ra điện. Hệ thống này dự kiến sẽ đủ thông minh để có thể tự chuyển đổi chế độ hoạt động từ năng lượng mặt trời sang nhiên liệu khi trời tối hoặc thiếu ánh sáng. Hệ thống này cũng phải đủ nhỏ gọn để có thể vận chuyển bằng xe Humvee. Dự kiến, hệ thống này sẽ hoàn thiện để đưa vào sử dụng rộng rãi trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ trong năm 2025.