Mỹ không có đối thủ trên thị trường xuất khẩu trực thăng thế giới

ANTĐ - Hiện các loại máy bay trực thăng của Mỹ chiếm đến 48% tổng số máy bay hiện đang sử dụng trên toàn cầu, chỉ riêng trực thăng quân dụng S-70 BlackHawk đã chiếm tới 18%.

Theo Bảng xếp hạng những quốc gia chủ chốt trong thị trường máy bay trực thăng quân dụng thế giới của trang mạng Strategy Page, tổng số máy bay trực thăng của Mỹ chiếm 30% tổng số lượng của cả thế giới, đứng đầu bảng xếp hạng. Xếp thứ 2 sau Mỹ là Nga, chỉ chiếm 5% thị phần của thế giới.

Là một quốc gia đứng đầu về nghiên cứu chế tạo máy bay trực thăng, loại máy bay này của Mỹ chiếm đến 48% tổng số máy bay hiện đang sử dụng trên toàn cầu, trong đó dòng máy bay thường gặp nhất là S-70 BlackHawk, hiện chiếm 18% thị trường trực thăng quân dụng của thế giới.

Theo báo cáo, máy bay trực thăng UH-1 loại 4,6 tấn được nghiên cứu chế tạo vào thập niên 50 thế kỷ 20 (trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam, nó được gọi là máy bay trực thăng “Huey”) hiện vẫn chiếm 8% thị phần thế giới.

Trực thăng tấn công Mi-28N Havoc của Nga

Tuy hiện nay Mỹ không còn sản xuất loại trực thăng này nữa, nhưng nó vẫn tiếp tục được nâng cấp cải tiến, phiên bản dân dụng BELL 212/412 5,6 tấn vẫn được sản xuất và chiếm 4% thị phần thị trường trực thăng quân dụng thế giới.

Các loại máy bay trực thăng được nghiên cứu, chế tạo trong thời kỳ chiến tranh lạnh của Nga chiếm 16% thị phần thị trường thế giới, bao gồm trực thăng Mi-8/17 loại 11 tấn chiếm 11% và máy bay trực thăng vũ trang Mi-24 loại 12 tấn chiếm 5%.

Mấy năm trở lại đây, Trung Quốc không ngừng tăng ngân sách quốc phòng để đầu tư cho quân đội, đặc biệt là đầu tư cho việc nghiên cứu phát triển trang bị, vũ khí quân sự, trong đó có đầu tư mạnh cho việc nghiên cứu chế tạo trực thăng quân sự, nhằm phục vụ cho mục đích quốc phòng và xuất khẩu ra nước ngoài.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Strategy Page, những gì mà họ đã làm được so với các cường quốc về nghiên cứu chế tạo, xuất khẩu vũ khí, trang bị quân sự thế giới như Mỹ, Nga và một số nước của châu Âu còn kém rất xa.

Trực thăng quân dụng S-70 BlackHawk của Mỹ

Đứng sau Nga và Mỹ là Trung Quốc và Hàn Quốc, mỗi nước chiếm 4%, Nhật Bản, Ấn Độ và Pháp là 3%, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Italia mỗi nước chỉ đạt 2%.

Còn trong bảng xếp hạng theo tiêu chí trọng lượng cất cánh, với số lượng máy bay trực thăng quân dụng và dân dụng cực lớn của mình, Mỹ độc chiếm khoảng một nửa tổng lượng của cả thế giới.