Tập trận phòng không lớn chưa từng có:

Mỹ - Israel chuẩn bị cho chiến tranh với Iran?

Mỹ và Israel sắp tập trận phòng không quy mô lớn với tên gọi Austere Challenge AC12.

Quân đội Mỹ và Israel đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho cuộc tập trận tên lửa chung lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử 2 nước. Cuộc tập trận kéo dài 3 tuần này sẽ được bắt đầu từ ngày 21/10.
Các quan chức Mỹ đã tới Israel để kiểm tra việc vận chuyển hàng trăm lính và các khí tài hiện đại, dự kiến diễn ra hôm 14/10.

Dự đoán, có khoảng 3.000 lính sẽ tham gia vào cuộc tập trận này. Mục đích của lần tập trận này là đáp trả lại những đòn tấn công phủ đầu bằng tên lửa của Iran và Syria vào Israel.
Ngoài ra, cuộc tập trận còn nhằm mục đích thúc đẩy quá trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Israel và kiểm tra khả năng phối hợp hoạt động của những thiết bị này với các hệ thống của Israel trong điều kiện xung đột xảy ra.

Cuộc tập trận này sẽ kiểm tra khả năng đánh chặn của hệ thống tên lửa Patriot.
Các nhà quân sự Israel từ chối đưa thêm thông tin về các hệ thống vũ khí sẽ tham gia vào cuộc tập trận.

Hệ thống chống rocket tầm gần Iron Dome-niềm tự hào của Israel

Hệ thống chống rocket tầm gần Iron Dome-niềm tự hào của Israel

Tuy nhiên, theo dự đoán, phía Israel muốn thử nghiệm hệ thống phòng không của mình, gồm tên lửa đánh chặn Arrow 2 và hệ thống chống rocket tầm gần Iron Dome. 
Phía Mỹ cũng muốn thử nghiệm hệ thống Patriot Advanced Capability 3, hệ thống phòng không tên lửa đạn đạo Hải quân Aegis và có thể là hệ thống phòng thủ tầm cao pha cuối.
Đầu năm 2012, cuộc tập trận AC 12, dự định diễn ra vào tháng 4/2012, đã bị hoãn lại theo đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak, do những khó khăn về kinh phí.
Cả hai chính phủ đã ca ngợi cuộc tập trận chung là một bằng chứng về mối quan hệ bền chặt của các bên.
Hệ thống phòng thủ tầm cao pha cuối THAAD
Hệ thống phòng thủ tầm cao pha cuối THAAD

Đầu tháng 9/2012, Mỹ tuyên bố sẽ rút bớt quân tham dự cuộc tập trận, từ 5.000 xuống còn 1.500 quân. Đồng thời, hệ thống Patriot sẽ đến Israel mà không triển khai cùng đơn vị điều khiển. Thêm vào đó, Mỹ sẽ chỉ gửi một tàu chiến Aegis thay vì hai chiếc như đã nói.

Một quan chức quốc phòng cấp cao Israel viện lý do kinh tế và kỹ thuật cũng như những căng thẳng với Iran để giải thích cho động thái này của Mỹ.

Nhiều nguồn tin cho rằng động thái mới của hai nước là dấu hiệu chứng tỏ họ sắp tấn công Iran. Lầu Năm Góc phủ nhận tin này và nói rằng đây đơn thuần chỉ là một cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay mà thôi.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc gọi cuộc tập trận là một bằng chứng khẳng định niềm tin giữa hai nước và rằng quân Mỹ đến Israel ít hơn so với dự định là vì họ đang bận thực hiện nhiệm vụ.

Người phát ngôn của Quân đội Israel, Đại úy Roni Kaplan phủ nhận thông tin về ngày diễn ra cuộc tập trận.
“Cuộc tập trận giữa Israel và Mỹ diễn ra thường kỳ. Đây chỉ là một phần trong chiến lược hợp tác lâu dài giữa 2 bên. Cuộc tập trận lần này được lên kế hoạch từ trước và nhằm mục đích kiểm tra khả năng phối hợp hành động của hệ thống phòng thủ 2 nước”.
Năm 2009, Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ và Israel đã tiến hành một cuộc tập trận tương tự, nhưng với quy mô nhỏ hơn, có tên Juniper Cobra 10, với sự tham gia của 2.800 quân.