Hàn Quốc trang bị tên lửa hành trình mới cho tàu khu trục

ANTĐ - Hàn Quốc đã bắt đầu lắp đặt tên lửa hành trình mới tự sản xuất trên các tàu khu trục hải quân có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác bất cứ nơi nào ở Triều Tiên.

Tên lửa được phóng đi trong một cuộc tập trận bắn đạn thật ở biên giới Hàn Quốc

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao giấu tên cho biết, hai tàu khu trục đã được trang bị 32 tên lửa hành trình kiểu Hyunmu 3C Tomahawk. Tên lửa này có tầm bắn 400km và có khả năng vươn tới các mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên với sai số là 3m. Theo vị quan chức quân sự này, việc phát triển loại tên lửa trên nhằm đối phó với sự hiện diện hải quân ngày càng tăng của Triều Tiên ở ngoài khơi bờ biển phía tây bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên mới đây đã hoàn tất một căn cứ quân sự cho tàu di chuyển bằng đệm khí tại Koampo trên bờ biển tây nam nước này. Căn cứ này có thể được sử dụng để tấn công các đảo của Hàn Quốc gần biên giới biển tranh chấp trên biển Hoàng Hải.

Seoul hiện đã tăng cường binh sĩ và nâng cấp vũ khí trên một số hòn đảo “tiền tiêu” sau khi quân đội Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong cách đây 2 năm làm 2 binh sĩ và 2 dân thường Hàn Quốc thiệt mạng.