Campuchia và Mỹ tổ chức diễn tập “Người gác đền Angkor 2014”

ANTĐ - Ngày 18-4, quân đội Campuchia đã công bố kế hoạch tổ chức cuộc diễn tập quân sự chung mang tên “Người gác đền Angkor 2014” bắt đầu từ đầu tuần tới, nhằm xây dựng năng lực cho các lực lượng vũ trang Campuchia và thúc đẩy mối quan hệ quân sự song phương.

Cuộc diễn tập quân sự thường niên này sẽ kéo dài 10 ngày (từ ngày 21 đến 30-4) tại Trung tâm huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 70 km về phía Tây.

Theo kế hoạch vừa được công bố, con trai cả của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Trung tướng Hun Manet, phó tư lệnh lục quân, sẽ khai mạc cuộc diễn tập này vào ngày thứ 2.

“Người gác đền Angkor 2014” là một cuộc diễn tập quân sự song phương lớn và là một phần trong một nỗ lực lớn, kéo dài trong nhiều năm của Bộ tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ nói chung và lực lượng lục quân trực thuộc nói riêng, nhằm tích cực hợp tác với các lực lượng vũ trang Campuchia.

Lễ khai mạc diễn tập “Người gác đền Angkor 2014”

Cuộc diễn tập được tổ chức nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực, tập trung vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và hỗ trợ nhân đạo.

Theo Đài truyền hình quốc gia Campuchia, phó tư lệnh lục quân Chan Sopheaktra gần đây cho biết rằng cuộc diễn tập sẽ là cơ hội tốt để hình thành năng lực tác chiến cho các lực lượng vũ trang nước này và xây dựng mối quan hệ hữu nghị gần gũi giữa các nhân viên quân sự Mỹ và Campuchia.

Cuộc tập trận “Người gác đền Angkor” lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2010. Cuộc diễn tập năm ngoái có sự tham gia của hơn 230 binh lính Campuchia và gần 80 binh lính Mỹ.