48 giờ “dẹp loạn” sắp hết, lính đánh thuê Mỹ hiện diện ở đông Ukraine?

ANTĐ - Hôm nay - 11/04, sẽ là một ngày quyết định trong cuộc đối đầu giữa Kiev và những người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở ba tỉnh khu vực phía đông Ukraine.

Vào đúng 12 giờ trưa theo giờ Moscow (16h00 Việt Nam) sẽ hết hạn 48 giờ mà Bộ trưởng Nội vụ được Quốc hội bổ nhiệm Arsen Avakov đưa ra để “giải quyết khủng hoảng”, hoặc bằng con đường đàm phán, hoặc bằng vũ lực.

Các cuộc biểu tình đòi liên bang hóa liên tục diễn ra ở Donetsk, Kharkov và Luhansk vào mỗi cuối tuần kể từ đầu tháng 3, khi các nhà chức trách mới của Ukraine định bãi bỏ luật công nhận quy chế đặc biệt của tiếng Nga ở phía đông đất nước và bãi chức phần lớn các thống đốc.

Tuy nhiên những cuộc biểu tình đặc biệt trở nên mạnh mẽ hơn trong những ngày gần đây: Người biểu tình đã không giải tán vài ngày liền, các tỉnh Donetsk và Kharkov tuyên bố độc lập và tự xưng là “nước cộng hòa nhân dân”. Lugansk cũng đang dự định theo gương của họ.

48 giờ “dẹp loạn” sắp hết, lính đánh thuê Mỹ hiện diện ở đông Ukraine? ảnh 1

Nhân viên của công ty an ninh tư nhân Blackwater-Mỹ tại Bosnia


Trước thời hạn 48h, chính quyền mới ở Kiev có kế hoạch tiến hành các cuộc đàm phán quy mô lớn vào 11-4 và điều động bổ sung người cùng vũ khí đến những thành phố bất ổn. Theo một số nguồn tin, trong các lực lượng được điều đến trấn áp người biểu tình ở Donetsk có cả lính đánh thuê Mỹ.

Phó chỉ huy các đơn vị dân quân Donetsk, ông Sergey Zyplakov cho biết, tiếp theo một tốp 300 người, một nhóm mới lính đánh thuê của Mỹ khoảng 100 binh sĩ, đã hạ cánh tại một sân bay địa phương vào ngày 10-4.

Theo tin của báo chí Mỹ và Anh, tổng số lính đánh thuê mà chính quyền Kiev có ý định sử dụng ở khu vực đông nam Ukraine đạt đến con số 1.800 người, trong đó 2 công ty an ninh tư nhân Mỹ là Blackwater và Greystone.

Ngoài ra, trong lực lượng này còn có cả số ít thành viên của nhóm vũ trang dân tộc cực đoan “Khu vực cánh hữu” (Pravyi sector), lực lượng vệ binh quốc gia mới được thành lập (nòng cốt là nhóm “tự vệ Maidan” tại quảng trường Kiev) và binh lính của các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm vũ trang Titan cũng đã xuất hiện ở thành phố Donetsk.