147 đơn vị, 54 chiến hạm và 90% lính Ukraine về với Nga

ANTĐ - Ngày 22-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chỉ dưới 2.000 lính Ukraine phục vụ tại Crimea quyết định rời khỏi bán đảo này về với Kiev, sau khi nước cộng hòa này chính thức sáp nhập vào Nga.

Hôm 21-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh phê chuẩn hiệp ước sáp nhập bán đảo Crimea thành một thực thể liên bang của Nga. Trước đó, chính quyền Crimea cũng đã cho phép binh lính Ukraine đóng quân trên địa bàn nước cộng hòa, nếu không muốn ở lại phục vụ thì được phép mang gia quyến trở về Ukraine. 

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng: "Tính đến ngày 21-3, không đến 2.000 trong số 18.000 binh lính Ukraine đóng quân trên lãnh thổ của nước Cộng hoà Crimea đã quyết định trở về với Kiev. 90% binh lính Ukraine đã tình nguyện ở lại phục vụ nhân dân Crimea"

Những người không ở lại, trở về tiếp tục phục vụ trong các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ được cung cấp phương tiện vận tải để đưa gia đình và tài sản của họ quay về lãnh thổ Ukraine.

Tổng cộng đã có 147 đơn vị quân đội ở Crimea hạ cờ Ukraine để treo cờ Nga, đồng thời nộp đơn xin gia nhập các lực lượng vũ trang Nga, trực thuộc dưới sự quản lý của "khu vực Liên bang" Crimea.

147 đơn vị, 54 chiến hạm và 90% lính Ukraine về với Nga ảnh 1
Tàu ngầm duy nhất của Ukraine là Zaporizhzhia đã gia nhập Hạm đội biển Đen

Cũng trong ngày 22-3, chiếc tàu ngầm duy nhất của Ukraine, mang tên Zaporizhzhia, đã gia nhập Hạm đội biển Đen của Nga và đã treo cờ của hải quân Nga. Tương tự với nó là 54/67 tàu hải quân Ukraine cũng treo cờ Nga.

Phát ngôn viên của Hạm đội biển Đen của Nga Vyacheslav Trukhachyov tuyên bố: "Tàu ngầm Zaporizhzhia trước đây của hải quân Ukraine đã gia nhập đơn vị tàu ngầm thuộc Hạm đội biển Đen của Nga".

Còn theo đại tá Anatoly Varochkin, tư lệnh đội tàu ngầm của Hạm đội biển Đen, một nửa thủy thủ của tàu ngầm Zaporizhzhia, trong đó có hạm trưởng, đã từ chối phục vụ hải quân Nga và đã rời khỏi tàu. Ông còn cho biết thêm rằng chiếc tàu ngầm này sẽ được điều về Vịnh Yuzhnaya, nơi đặt căn cứ của Hạm đội biển Đen của Nga.