Ukraine tổng động viên, Nga bất ngờ huy động toàn bộ quân dự bị

ANTĐ - Trong một động thái bất ngờ, toàn bộ lực lượng quân dự bị của Nga sẽ được huy động để tham dự một cuộc tập trận quy mô lớn, trong vòng 2 tháng.

Ngày 1-8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nước này đã lên kế hoạch huy động quân dự bị trên cả nước tham gia diễn tập quân sự tổng hợp, kép dài từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay, tổ chức huấn luyện các khoa mục quân sự tại tất cả các quân khu, với sự tham gia của quân nhân dự bị.

Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn nguồn tin từ Cơ quan thông tin báo chí của Bộ quốc phòng Nga cho biết, "tất cả các công dân là quân nhân dự bị sẽ được gọi tập trung quân sự và đào tạo thêm về chuyên môn mà từng nắm bắt trong thời gian họ phục vụ quân đội”.

Được biết, công việc huấn luyện sẽ diễn ra trong vòng hai tháng, trực tiếp tại các đơn vị theo chuyên ngành. Cụ thể là tổ chức tái đào tạo cho lính thông tin liên lạc, điều khiển tên lửa, pháo binh, bộ binh, lính cơ giới, các đội viên thuộc lực lượng ven biển của hải quân, công binh cầu phao, đường sắt và hậu cần…

Động thái này của Nga diễn ra trong bối cảnh ngày 23-7 vừa qua, Quốc hội Ukraine với 232 phiếu thuận đã biểu quyết thông qua nội dung sắc lệnh của Tổng thống Ukraine về việc tổng động viên một phần các lực lượng dự bị của nước này. Lệnh tổng động viên sẽ có hiệu lực trong vòng 45 ngày kể từ khi chính thức công bố.

Ukraine tổng động viên, Nga bất ngờ huy động toàn bộ quân dự bị ảnh 1

Quân đội Ukraine trong chiến dịch tấn công quân ly khai ở miền đông nước này

Đợt tổng động viên lần này có thể giúp quân đội và các cơ quan quyền lực Ukraine có thêm từ 30-50 ngàn quân. Đối tượng được huy động tham gia quân ngũ theo lệnh tổng động viên một phần, bao gồm các sĩ quan và hạ sĩ quan quân dự bị ở độ tuổi dưới 45, thuộc tất cả các chuyên ngành quân sự; lính dự bị tất cả các chuyên ngành, độ tuổi đến 40, và sĩ quan đã giải ngũ dưới 60 tuổi.

Theo văn bản giải thích đi kèm quyết định mới được thông qua, việc cần thiết thông qua quyết định tổng động viên một phần là do các hiện tượng khủng bố đang trở nên phổ biến trên lãnh thổ Ukraine, gây chết chóc, thương vong cho dân lành, quân nhân binh sĩ, nhân viên quốc phòng và các cơ quan bảo vệ pháp luật tại các khu vực miền Đông đất nước.

Cách đây vài tháng, dư luận Ukraine cũng sôi sùng sục với lệnh tổng động viên. Nhiều gia đình có con em “bị” động viên đã công khai lên tiếng phản đối, có những bà mẹ Ukraine nằm lăn ra đường, cản không cho các xe quân đội tiến vào để chở tân binh, trong đó có con trai mình đi.

Làn sóng phản đối lệnh tổng động viên cũng bùng lên ở nhiều địa phương khác, trong đó có thủ đô Kiev. Sau đó, lệnh tổng động viên này bị “quên lãng”, cho đến khi nó đột ngột quay trở lại vào ngày 23-7 vừa qua. Điều này chứng tỏ, Kiev đang gặp những khó khăn rất lớn trong cuộc đối đầu với lực lượng dân quân đông nam nước này.