Ukraine: Chiến dịch quân sự ở miền Đông chấm dứt trong một tháng nữa

ANTĐ - Ngày 9-7, ông Stanislav Rechinsky, cố vấn bộ trưởng nội vụ Ukraine cho biết, các đơn vị quân đội và vệ binh quốc gia Ukraine sẽ kết thúc chiến dịch quân sự nhằm giành lại quyền kiểm soát Donetsk và Lugansk trong vòng một tháng.

Phát biểu trên Đài truyền hình Ukraine, ông Stanislav Rechinsky cho rằng: “Chiến dịch quân sự này đã liên tiếp thành công trong những ngày qua”. Ông còn cho biết thêm rằng trong những ngày tới, lực lượng an ninh Ukraine sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi quan trọng tại các khu vực này.

Trước đó, từ ngày 5 đến 7-7, các lực lượng an ninh Ukraine đã giành được quyền kiểm soát đối với thành phố Slaviansk và 4 thành phố khác ở miền Đông Ukraine, gồm Artemovsk, Druzhkovka, Kramatorsk và Konstantinovka.

Ukraine: Chiến dịch quân sự ở miền Đông chấm dứt trong một tháng nữa ảnh 1
Quân đội Ukraine tại miền Đông


Trong khi đó, tối cùng ngày 9-7, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine và lực lượng tự vệ địa phương ở gần sân bay Lugansk do quân đội Ukraine kiểm soát.

Các nhân chứng cho biết, họ đã nhìn thấy các bệ phóng tên lửa đa nòng Grad được sử dụng 2 lần nhưng không biết bên nào sử dụng. Họ còn cho biết, một đường ống dẫn khí đốt ở gần sân bay đã bị hư hại và khu vực kỹ thuật của sân bay đã bị bốc cháy.

Vào thời điểm này, có 2 chiếc máy bay chiến đấu bay qua thành phố Lugansk về sân bay, chúng đã bị tấn công nhưng không bị dính đạn và đã bay khỏi khu vực này.