Trung Quốc trang bị hiện đại cho cảnh sát chống khủng bổ

ANTĐ - Làn sóng khủng bố đang gia tăng khiến Trung Quốc phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong việc lập lại trật tự trị an.

Bắc Kinh đã đưa ra biện pháp chủ chốt để đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố là triển khai thêm các xe bọc thép và cảnh sát vũ trang tuần tra. Vừa qua, nhà chức trách Trung Quốc đã tổ chức một tháng triển khai chiến dịch chống khủng bố tại Tân Cương, bắt giữ 380 người và triệt phá 32 nhóm khủng bố.

Song song với đó, Bắc Kinh cũng tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh xung quanh các trụ sở chính quyền, công trình quan trọng và căn cứ quân sự. Đồng thời nâng cấp và trang bị mới nhiều phương tiện hiện đại cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm chống khủng bố. 

Trung Quốc trang bị hiện đại cho cảnh sát chống khủng bổ ảnh 1

Cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc luyện tập chống bạo động

Ngày 21-7-2014, Cục công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, đã trang bị vũ khí đặc biệt cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, để tăng cường công tác tuần tra, ứng phó với tình hình hình trị an và khủng bố ngày càng nghiêm trọng ở đất nước hơn 1,4 tỷ dân này.

Tuy không có liên quan gì tới Tân Cương nhưng Sơn Tây cũng tiếp giáp khu tự trị Nội Mông - một điểm nóng tiềm tàng về xung đột sắc tộc. Vì vậy, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của tỉnh này cũng được trang bị rất nhiều phương tiện và vũ khí hiện đại.

Sau đây là một số hình ảnh về trang bị, vũ khí mà tỉnh Sơn Tây - Trung Quốc vừa mới trang bị cho lực lượng cảnh sát vũ trang: