Triều Tiên phóng 4 tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía Đông

ANTĐ - Ngày 30-7, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã phóng 4 quả tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên.

Số tên lửa này được cho là đã phóng từ bệ phóng tên lửa đa nòng 300mm, mà quân đội Hàn Quốc gọi là KN-09 với tầm bắn khoảng 150-160 km. Hai quả đầu được phóng vào lúc 7h30 và 7h40 sáng 30-7 (giờ địa phương) từ Núi Myohyang thuộc tỉnh Pyongan hướng vào vùng biển phía Đông.

Theo JCS, hai vụ phóng này dường như đã thất bại, khi tên lửa chỉ bay được vài giây. Sau đó, Triều Tiên đã phóng thêm 2 quả tên lửa tầm ngắn nữa vào lúc 17h50 và 18h00, với tầm bay lần lượt là 210 km và 130 km, từ cùng một khu vực. Quả tên lửa đầu tiên (bay được 210 km) đã rơi xuống vùng biển phía đông, trong khi quả tên lửa còn lại rơi trong lãnh thổ Triều Tiên.

Triều Tiên phóng 4 tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía Đông ảnh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên thị sát một vụ phóng thử tên lửa


Đây là lần đầu tiên loại tên lửa được phóng từ bệ phóng đa nòng KN-09 bay được quá 200 km. Vụ thử này cho thấy tầm bắn của tên lửa KN-09 đã được nâng cấp thành công.

Trong khi đó, ngày 29-7, Viện Mỹ-Triều Tiên (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ cho biết, Triều Tiên đang nâng cấp bãi phóng tên lửa chính của nước này và tiến hành một loạt vụ thử động cơ tên lửa trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa di động "KN-08" có khả năng đe dọa nước Mỹ.

Theo USKI, những phát hiện trên dựa vào những hình ảnh vệ tinh chụp bãi phóng Sohae nằm ở bờ biển phía tây Triều Tiên. Các hình ảnh này cho thấy Bình Nhưỡng gần đây đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc nâng cấp các cơ sở tại Sohae để đáp ứng các vụ phóng tên lửa lớn hơn.