Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt hệ thống tên lửa phòng không đa dụng

ANTĐ - Tạp chí “Jane’s Defence Weekly” của Anh vừa cho biết, công ty Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ vừa tiết lộ thiết kế chi tiết hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp mà họ vừa nghiên cứu, chế tạo thành công cho Bộ tư lệnh tác chiến mặt đất Thổ Nhĩ Kỳ. 

Trong năm 2011, Ủy ban công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã ủy thác một hợp đồng trị giá 400 triệu USD cho công ty Aselsan để nghiên cứu, phát triển loại tên lửa này. Là nhà thầu chính của hạng mục, công ty Aselsan chịu trách nhiệm chế tạo hệ thống điều khiển hỏa lực và hệ thống Radar, còn công ty Roketsan đảm nhiệm những phần còn lại.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp chủ yếu dùng để tấn công máy bay phản lực bay thấp, máy bay trực thăng, tên lửa hành trình, máy bay không người lái (UAV) và các loại tên lửa chiến thuật khác. Tên lửa được lắp đặt đầu dẫn ảnh hồng ngoại, độ cao tác chiến tối đa 5km, thấp nhất 30m; tầm bắn xa nhất 10km, tối thiểu 2km.

Mô hình tên lửa phòng không tầm thấp của công ty Roketsan 

Bệ phóng tên lửa có thể cơ động bằng xe kéo hoặc cũng có thể lắp đặt trên khung gầm xe tải dã chiến kiểu 6x6. Đối với loại lắp đặt trên xe, bệ phóng được thiết kế ở phần đuôi, mỗi bệ mang theo một cơ số 4 quả tên lửa. Khi triển hai tác chiến, các bệ được điều khiển dựng đứng tương tự kiểu hệ thống phóng tên lửa vuông góc Mika của công ty BDA.

Công ty Aselsan còn ký một hợp đồng trị giá 243 triệu USD để phát triển hệ thống tên lửa phòng không tầm trung, là sự bổ sung lý tưởng cho hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp này.