Thế giới sẽ ngày càng "đốt tiền" cho máy bay không người lái

ANTĐ - Chi tiêu cho máy bay không người lái (UAV) trên thế giới sẽ nhân đôi vào thập kỉ tới, đạt tổng cộng 11.5 tỉ USD/năm, công ty nghiên cứu thị trường hàng không và quốc phòng Teal Group dự báo.

Nghiên cứu của Teal Group ước lượng chi tiêu cho UAV sẽ gấp đôi trong thập kỉ tới, từ mức 6.4 tỉ USD/năm lên 11.5 tỉ USD/năm, và đạt tổng cộng 91 tỉ USD trong 10 năm từ 2014 đến 2024.

“Thị trường UAV sẽ tiếp tục tăng trưởng và trở thành một ngành công nghiệp lớn trên thế giới”, ông Philip Finnegan, giám đốc Teal Group kiêm trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.

Hiện tại UAV quân sự chiếm đến 89% tổng số lượng

Theo nghiên cứu, sự tăng trưởng của thị trường UAV phần lớn don các tổ chức quân sự. Tỉ lệ UAV quân sự hiện nay chiếm 89%, trong khi UAV dân sự chỉ là 11%, tuy nhiên, số liệu này có thể sẽ thay đổi vào cuối thập kỉ, đạt tỉ lệ 86% quân sự và 14% dân sự.

Nghiên cứu này cũng dự đoán rằng Mỹ sẽ chiếm 65% các nghiên cứu, sự phát triển, các bài kiểm tra và đánh giá về công nghệ UAV trên thế giới trong 10 năm tới.

Dữ liệu từ Học viện nghiên cứu chiến lược Anh (IISS) cho biết 56 loại UAV sẽ được sử dụng bởi 11 nước khác nhau. Có khoảng 807 UAV hoạt động thường xuyên trên toàn thế giới, tuy nhiên con số này không hẳn đã chính xác do rất khó để có thể thống kê số lượng UAV ở Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kì và Nga.

Số liệu của IISS cho thấy Mỹ có ít nhất 678 UAV đang làm nhiệm vụ, hầu hết trong số đó là thuộc lĩnh vực quân sự. Chính quyền Tổng thống Barack Obama thường bị chỉ trích là không kiểm soát được hoạt động chống nghi phạm khủng bố của UAV, dẫn đến nhiều trường hợp làm dân thường thiệt mạng.