Tên lửa Ấn Độ - Israel chế tạo thất bại thảm hại

ANTĐ - Chính phủ Ấn Độ vừa yêu cầu Israel đẩy nhanh tốc độ phát triển tên lửa đất đối không tầm trung liên hợp (MRSAM). 

Kế hoạch nghiên cứu chế tạo loại tên lửa này đã bị đình trệ từ năm 2009 do vấp phải những trở ngại quá lớn về mặt công nghệ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, trong chuyến thăm chính thức Israel cuối tháng 1 vừa qua, thượng tướng Brown - tư lệnh không quân Ấn Độ đã đề xuất với Bộ Quốc phòng Israel về chương trình nghị sự của MRSAM.

Chương trình nghiên cứu, phát triển hệ thống vũ khí liên hợp MRSAM do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và công ty công nghiệp hàng không Israel (IAI) đầu tư hơn 2 tỷ USD hợp tác phát triển, sản xuất ít nhất là 18 đơn nguyên phóng và các hệ thống có liên quan, mỗi đơn nguyên phóng sẽ được trang bị 16 quả tên lửa đất đối không tầm trung.

Máy bay Su-30 MKI của Ấn Độ phóng tên lửa đối hạm BrahMos

Nguyên mẫu thử nghiệm đầu tiên của hệ thống MRSAM đã ra mắt cuối năm 2012 vừa qua nhưng nó đã thất bại thảm hại trong đợt khảo nghiệm tính năng thực tế và rơi xuống đất khi mới bay được vài km. Tên lửa MRSAM có tầm bắn 70km, sử dụng đầu dẫn radar chủ động, đường truyền datalink 2 chiều và hệ thống đánh giá kết quả sát thương. Ngoài ra, nó còn được trang bị các radar mảng pha tự quét, giúp nâng cao chất lượng thông tin tình báo của không ảnh.

Trong chuyến thăm, ngoài bàn bạc về chương trình phát triển chung MRSAM, tư lệnh Brown đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng quốc phòng Israel là ông Ehud Barak để thảo luận về kế hoạch hợp tác phát triển tên lửa không đối không và bom điều khiển chính xác.