Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen của Nga hoàn tất thử nghiệm tên lửa

ANTĐ - Severodvinsk là một trong số 8 tàu ngầm hạt nhân tấn công thuộc lớp Yasen, được hải quân Nga triển khai đóng vào năm 1993. 

Ngày 26/11 vừa qua, nhà máy đóng tàu liên hợp của Nga cho biết, tàu ngầm tấn công động cơ hạt nhân thế hệ mới nhất của Nga Severodvinsk (thuộc kế hoạch 885) đã lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa hành trình đối đất trong khuôn khổ chương trình chạy thử ở biển Trắng (Bạch Hải), tên lửa đã phóng thành công, phá hủy một mục tiêu trên mặt đất. Khâu thử nghiệm tại nhà máy đã kết thúc, Severodvinsk sẽ nhanh chóng được bàn giao cho lực lượng hải quân thử nghiệm các tính năng tác chiến khác.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công Severodvinsk lớp Yasen chạy thử trên biển

Severodvinsk là một trong số 8 tàu ngầm hạt nhân tấn công thuộc lớp Yasen, được hải quân Nga triển khai đóng vào năm 1993. Nó có chiều dài 119m, lượng giãn nước 13.800 tấn, tốc độ tối đa 31 hải lý/h, độ sâu lặn tối đa 600m, thủy thủ đoàn 90 người (32 sĩ quan).  Về vũ khí, trang bị, tàu được trang bị 2 hệ thống tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm 3M55 Oniks (Phiên bản xuất khẩu là Yakhont, Nato gọi là SS-N-26) và 3M54 Kalibr (SS-N-27). Ngoài ra nó còn được trang bị các loại ngư lôi và thủy lôi tiên tiến, cơ cấu phóng gồm 10 ống phóng, 8 chiếc loại 650mm và 2 chiếc loại 533mm.