Phái đoàn Malaysia lọt vào trận oanh kích của không quân Ukraine

ANTĐ - Hôm qua 21-7, các chuyên gia Malaysia đến hiện trường vụ tai nạn máy bay Boeing 777 MH17, đã bị lọt vào đoạn đường diễn ra vụ oanh kích của không quân Ukraine.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin từ đại diện lực lượng dân quân miền đông Ukraine tháp tùng các chuyên gia cho hay, 12 chuyên gia và các quan chức nước ngoài từ Kharkov đến Donetsk bị muộn, vì đêm 21-7 quân Ukraine đột nhiên bắt đầu chiến dịch quân sự ở phía bắc Donetsk.

Quân đội nước này đã bắn pháo vào khu vực gần ga đường sắt, cố gắng chiếm làng Sands và thành phố Dzerzhinsk ​​ở bắc Donetsk, gần tuyến đường Kharkov - Donetsk.

Ngay lập tức sau khi đến Donetsk, nhóm chuyên gia Malaysia đã quyết định lập tức đến miền đông, khu vực vụ tai nạn máy bay gần thị trấn Torez, nơi họ đã kiểm tra đoàn tàu chở thi hài nạn nhân.

Theo một trong số các dân quân đi tháp tùng đoàn, đến giữa đường đoàn Malaysia đã gặp phải ​​cuộc tấn công của không quân Ukraine bắn phá đoạn đường Donetsk và phá hủy một chiếc xe.

Máy bay chiến đấu MiG-29 Ukraine hỗ trợ quân đội tấn công miền đông

Trong mấy ngày qua, quân đội Ukraine tăng cường dùng máy bay tấn công lực lượng ly khai miền đông. Theo thông tin trên trang web của "nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk", hôm 21-7, Tòa nhà trụ sở chính quyền khu vực Lugansk đã bị phá hủy trong cuộc không kích của quân đội Ukraine.

Trong thông báo cho biết, “vào khoảng 15:00 giờ, trung tâm Lugansk đã bị Không quân Ukraine không kích, máy bay chiến đấu đã thực hiện cú tấn công chính xác với việc sử dụng bom chùm, trụ sở chính quyền khu vực bị phá hủy một phần, những thiệt hại chủ yếu ở tầng một và tầng ba”.

Theo "nước Cộng hòa nhân dân Lugansk", đã có một số người chết và bị thương, con số nạn nhân đang được xác định. Ở quảng trường trước tòa nhà vẫn còn có bom chưa nổ sau cuộc tấn công. Tất cả các cư dân được khuyến cáo rời khỏi khu vực trụ sở hành chính khu vực.