Nhật triển khai hệ thống đánh chặn Patriot, phòng chống tên lửa Triều Tiên

ANTĐ - Theo hãng tin Kyodo, một tàu vận tải hải quân của Nhật đã mang các hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot đến hòn đảo Ishigaki ở phía Nam để ngăn chặn nguy cơ từ khu phóng tên lửa của Triều Tiên. 

Tàu chiến JSD Kunisaki đã chở hai hệ thống đánh chặn Patriot Advanced Capability-3 đến đảo Ishigaki nằm cách đảo Okinawa 400 km về hướng Tây Nam. Hệ thống đánh chặn này cũng sẽ được bố trí trên đảo Okinawa.

Hồi tuần trước, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết vệ tinh quan trắc mặt đất Kwangmyongsong-3 sẽ được phóng đi từ trung tâm không gian Sohae nhờ tên lửa đẩy Unha-3 vào ngày 10/12/2012.

Phía quân đội Nhật Bản tuyên bố sức mạnh phòng không của họ không chỉ đã sẵn sàng bắn rơi tên lửa của Triều Tiên mà còn tiêu diệt mọi vật thể bay nào có thể đe dọa đến lãnh thổ Nhật Bản nếu tên lửa chệch hướng quỹ đạo theo kế hoạch ban đầu.

Trong khi đó hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trước đó vào hôm thứ Tư báo cáo rằng, Triều Tiên đã hoàn tất quá trình lắp ráp ba giai đoạn trước khi phóng của tên lửa tầm xa này. Lần phóng này sẽ là lần phóng thứ hai trong năm nay của Triều Tiên. Lần phóng vào tháng Tư trước đó đã bị thất bại khi tên lửa mang một vệ tinh Kwangmyongsong-3 lao xuống biển Hoàng Hải vài phút sau khi phóng đi.

Bình Nhưỡng đã báo cáo lên Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên hợp quốc về vụ phóng tên lửa vào hôm thứ Hai. Theo các điều khoản sơ bộ, giai đoạn đầu tiên tên lửa sẽ rơi xuống biển Hoàng Hải nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc và khoảng cách ở giai đoạn hai sẽ là 136 km về phía đông Philippines.

Triều Tiên luôn khẳng định muốn đưa vệ tinh lên quỹ đạo vì mục đích hòa bình trong khi cộng đồng quốc tế nghi ngờ những vụ phóng trên có thể là bình phong cho một chương trình phát triển một loại tên lửa đạn đọa xuyên lục địa.

Tổng thư ký Liên hợp quốc ban Ki-moon hôm thứ Ba đã mạnh mẽ yêu cầu Triều Tiên xem xét lại quyết định phóng tên lửa của mình bởi nó có thể là một hành động “vi phạm rõ ràng” phán quyết của Liên hợp quốc.