Nhật đóng băng tài sản công ty Triều Tiên vi phạm cấm vận vũ khí

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 15-8 thông báo, nước này đã đóng băng tài sản của Công ty Ocean Maritime Management của Triều Tiên, đơn vị vận hành chiếc tàu hàng bị Panama bắt giữ hồi năm ngoái do vận chuyển các vũ khí không khai báo từ Cuba.

Động cơ máy bay chiến đấu Mig-21 được tìm thấy trên tàu Chong Chon Gang

Quyết định trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Liên hợp quốc áp đặt lệnh cấm vận đối với công ty này do vi phạm Nghị quyết 1718 của Hội đồng Bảo an LHQ cấm vận chuyển vũ khí hạng nặng tới Triều Tiên.

Trước đó, chiếc tàu Chong Chon Gang treo cờ Triều Tiên đã bị bắt giữ để kiểm tra khi đi vào kênh đào Panama hồi tháng 7 năm ngoái. Vài ngày sau, Tổng thống Panama Ricardo Martinelli nói rằng “các vũ khí trong đó có hệ thống radar điều khiển tên lửa đất đối không, hai máy bay Mig-21 và 12 động cơ của loại máy bay này đã được cất giấu dưới các bao tải đường trên tàu…

Ngay sau đó, Chính phủ Cuba đã lên tiếng xác nhận số vũ khí trên thuộc sở hữu của nước này và được gửi tới Triều Tiên để bảo dưỡng và sửa chữa.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu tài sản của Công ty Ocean Maritime Management bị giữ tại Nhật Bản.