Nhật Bản đề xuất khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục

ANTĐ - Ngày 29-8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã đề xuất khoản ngân sách quốc phòng lớn nhất từ trước tới nay cho năm tài khóa tới, để chi cho phát triển tàu ngầm, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái hiện đại nhằm đối phó với Trung Quốc. 

Theo đó, bộ này đã đề xuất tăng 3,5% lên 5,05 nghìn tỷ yên (48,7 tỷ USD) cho năm tài khóa bắt đầu từ tháng 4-2015. Nếu được chấp thuận, thì đây sẽ là lần tăng ngân sách quốc phòng hàng năm thứ 3 liên tiếp, sau hàng thập kỷ liên tục cắt giảm.

Xu hướng này phản ánh mong muốn của Thủ tướng Shinzo Abe trong việc xây dựng một quân đội chủ động hơn nhằm sẵn sàng đối phó với khả năng gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.

Vị thủ tướng cứng rắn này có quan điểm quyết đoán hơn về vấn đề an ninh quốc gia. Ông cũng đã đề xuất sửa đổi hiến pháp để cho phép binh lính Nhật Bản chiến đấu ở nước ngoài và nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí đã được áp dụng từ sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Nhật Bản đề xuất khoản ngân sách quốc phòng kỷ lục  ảnh 1
Nhật Bản liên tục tăng ngân sách quốc phòng để đối phó với Trung Quốc


Ngoài ra, Nhật Bản cũng quan ngại trước sự mở rộng và phát triển quân đội nhanh chóng của Trung Quốc, nước trong những năm gần đây đã vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Ngân sách quốc phòng của nước này cũng tăng gấp 4 lần trong thập kỷ qua lên 808 tỷ nhân dân tệ (132 tỷ USD), gần gấp 3 lần ngân sách quốc phòng của Nhật Bản.

Để bảo vệ tốt hơn các hòn đảo xa xôi, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch sẽ chi một phần ngân sách quốc phòng trên cho việc mua sắm 6 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35 từ tập đoàn Lockheed Martin, cùng với 20 chiếc máy bay tuần tiễu chống ngầm P-1 Kawasaki.

Nước này cũng sẽ mua 5 chiếc máy bay cánh quạt nghiêng MV-22 Osprey và 3 chiếc máy bay trinh sát không người lái Global Hawk. Đồng thời cũng có kế hoạch thành lập một lữ đoàn đổ bộ mới để bảo vệ quần đảo Nansei Shoto, nằm giữa biển Hoa Đông và Thái Bình Dương.

Yêu cầu ngân sách quốc phòng này được đưa ra sau khi nội các của Thủ tướng Abe hồi cuối năm ngoái đã quyết định dành khoảng 24,7 nghìn tỷ yên trong giai đoạn 2014-2019 để chi cho việc mua sắm và phát triển máy bay chiến đấu, máy bay không người lái, tàu ngầm, và phương tiện đổ bộ, trong một sự chuyển dịch chiến lược tới miền nam và tây nam, nơi đang có những cuộc tranh chấp lãnh thổ nóng bỏng với Trung Quốc, đặc biệt là tại quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.