Nhật Bản - Đài Loan (TQ) lại đấu vòi rồng trên biển Hoa Đông

ANTĐ - Một chiếc tàu của Đài Loan (Trung Quốc) chở các nhà hoạt động đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông đã phải quay đầu trở lại sau khi đấu vòi rồng với lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) ngày 24-1.

Tàu Nhật Bản và tàu Đài Loan đấu vòi rồng gần Senkaku/Điếu Ngư

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, một tàu cá chở các nhà hoạt động được hộ tống bởi 4 tàu tuần duyên, đã tiến vào khu vực quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư vào lúc 10h30 (giờ địa phương). Phía Nhật Bản khẳng định việc phun vòi rồng là nhằm ngăn cản các tàu trên tiến sâu vào vùng lãnh hải nước này.

Các tàu phía Đài Loan đã phun vòi rồng đáp trả, tuy nhiên, các nhà hoạt động trên tàu đã quay về mà không đặt chân lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Phía Đài Loan cũng cho biết thêm vào thời điểm xảy ra vụ đụng độ, một tàu hải giám của Trung Quốc đại lục cũng xuất hiện gần khu vực này.

Trước đó, hồi tháng 9-2012, các tàu cá Đài Loan cũng đã bị lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản dùng vòi rồng chặn đuổi khi tiến vào vùng lãnh hải tranh chấp trên biển Hoa Đông.