Nga tập trận bất thường, sẵn sàng chiến đấu

ANTĐ - Ngày 11-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho lực lượng quân đội ở miền Đông nước này tập trận để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. 

Binh lính Nga trong một cuộc tập trận 

Truyền thông Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga ông Sergei Shoigu thông báo, theo chỉ thị của Tổng thống, các lực lượng ở quân khu miền Đông, bao gồm cả các lực lượng ở khu vực giáp lãnh thổ Trung Quốc và Nhật Bản, được đặt trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu từ lúc 10h theo giờ Matxcơva. Theo kế hoạch, việc kiểm tra này sẽ kéo dài 7 ngày, kết thúc vào 18-9. Đây là cuộc kiểm tra đột xuất thứ 3 trong năm nay của Nga, 2 cuộc kiểm tra đột xuất trước diễn ra vào tháng 2 và tháng 6. 

Trong một diễn biến liên quan, tại cuộc họp về phát triển chương trình vũ khí quốc phòng giai đoạn 2016-2025 tại Matxcơva ngày 10-9, ông Putin cho biết, Nga sẽ tập trung phát triển vũ khí hạt nhân chiến lược mới, vũ khí phòng không và vũ khí thông thường có độ chính xác cao, đồng thời khẳng định không có ý phát động cuộc chạy đua vũ trang mới.