Theo dự thảo ngân sách liên bang, các khoản phân bổ cho quốc phòng trong ngân sách liên bang có kế hoạch sẽ tăng 21,2% trong năm tới so với năm 2014, lên đến 3.032 tỷ rúp (khoảng 79 tỷ USD).
“Điều này có nghĩa là sẽ có tỷ lệ gia tăng thực tế trong chi tiêu quốc phòng, bởi vì, theo dự thảo ngân sách liên bang, lạm phát dự kiến sẽ đứng ở mức 6% trong năm 2015. Trong khi đó, năm 2016 và năm 2017, tỷ lệ tăng thực tế trong chi tiêu quân sự sẽ không đáng kể và gần với mức lạm phát: 7,8% vào năm 2016, đạt 3.230 tỷ rúp (khoảng 84 tỷ USD), và 4% trong năm 2017, đạt 3.360 tỷ rúp (khoảng 87 tỷ USD)”, báo Vedomosti cho biết.
Tuy nhiên, việc phân bổ ngân sách chi tiết cho các mục mua sắm vũ khí, chi phí cho nhân viên và huấn luyện chiến đấu không được công bố trong dự thảo ngân sách. Chỉ có kế hoạch chi cho phát triển vũ khí được phân bổ ở mức 6,5 tỷ USD.
Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga vẫn tăng mạnh ngân sách quốc phòng
Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã trở thành mục tiêu của các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây, được công bố hồi đầu tháng này. Theo đó, Liên minh châu Âu đã cấm 3 công ty quốc phòng chính của Nga là Oboronprom, Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất và Uralvagonzavod tìm kiếm nguồn tài chính tại thị trường vốn châu Âu.
Những lệnh trừng phạt mới của EU còn bao gồm một lệnh cấm bán các trang thiết bị sử dụng cho cả mục đích quân sự và dân sự cho 9 công ty quốc phòng của Nga, trong đó có cả tập đoàn Kalashnikov Concern và Almaz-Antey.
Mỹ và Canada cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nhiều công ty quốc phòng Nga. Đáp lại, Nga đã cảnh báo rằng nước này có thể đưa ra các biện pháp đáp trả các lệnh trừng phạt mới của phương Tây, nhưng chỉ để bảo vệ các lợi ích của Nga.