Nga sẽ nhận 100 máy bay chiến đấu trong năm 2014

ANTĐ - Ngày 16-7, ông Vladimir Mikhailov, giám đốc các chương trình máy bay quân sự thuộc Tập đoàn máy bay Thống nhất của Nga cho biết, bộ quốc phòng nước này sẽ được tiếp nhận khoảng 100 chiếc máy bay chiến đấu trong năm 2014.

“Khoảng 100 máy bay chiến đấu dự kiến sẽ được bàn giao trong khuôn khổ hợp đồng quốc phòng nhà nước trong năm 2014. Hơn 15 chiếc máy bay chiến đấu cũng sẽ được bàn giao cho các khách hàng nước ngoài”, ông nói với hãng tin Itar-tass.

Ông Mikhailov nhấn mạnh rằng khối lượng công việc mà các doanh nghiệp thuộc tập đoàn đang thực hiện trong khuôn khổ đơn hợp đồng quốc phòng nhà nước đã tăng rất mạnh hàng năm. Nếu đầu những năm 2000, mỗi năm Bộ Quốc phòng Nga chỉ nhận được 1 đến 2 chiếc máy bay chiến đấu, thì bây giờ đã lên đến hàng chục chiếc và số lượng này đang tăng lên đến gần 100 chiếc.

Nga sẽ nhận 100 máy bay chiến đấu trong năm 2014 ảnh 1
Máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35 của Nga

“Riêng về tiền, tôi chỉ có thể nói về những dự án của Tập đoàn máy bay Thống nhất trong khuôn khổ hợp đồng quốc phòng nhà nước rằng Bộ Quốc phòng đã ký kết các hợp đồng dài hạn với tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ rúp. Chúng đảm bảo việc làm ổn định cho các doanh nghiệp của tập đoàn đến năm 2020”, ông cho biết thêm.

Trước đó, hôm 3-7, ông Mikhailov cho rằng Bộ Quốc phòng Nga có thể đặt mua tới 64 chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 Su-35 trong năm 2015. “Không dưới 48 chiếc, thậm chí là 56 đến 64 chiếc máy bay, vấn đề này đang được cân nhắc,” ông nói.