Nga khởi đóng tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ 6 vào cuối năm nay

ANTĐ - Chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 6 thuộc lớp Borey của Nga sẽ được khởi đóng vào cuối năm nay, tiếp đó 2 chiếc cùng lớp này cũng sẽ được đóng ngay sau đó vào năm 2015.

Đài tiếng nói nước Nga ngày 28-7 đưa tin, giám đốc nhà máy đóng tàu Severodvinsk của Nga Mikhail cho biết, chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey thứ 6 của nước này sẽ được khởi đóng vào tháng 12 năm nay tại nhà máy đóng tàu Severodvinsk, 2 chiếc cùng lớp tiếp theo cũng sẽ được đóng mới tại nhà máy này vào năm 2015.

Được biết, trước đó ngày 27-7 Nga đã tiến hành nghi lễ khởi công đóng mới chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược thứ 5 cùng lớp Borey mang tên “Knyaz Oleg” tại nhà máy đóng tàu Severodvinsk nước Nga. Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin và Thứ trưởng Quốc phòng Yuri Borisov cùng có mặt tham dự buổi lễ này.

Hiện nay lực lượng hải quân Nga đã được trang bị 2 chiếc tàu ngầm lớp “Borey”, lần lượt mang số hiệu là “Yuri Dolgoruky " và "Alexander Nevsky". Chiếc thứ 3 mang tên “Vladimir Monomakh” gần đây đã tiến hành thử nghiệm thành công tại khu vực Biển Trắng thuộc miền tây bắc nước Nga, dự kiến tàu này sẽ gia nhập lực lượng hải quân Nga vào cuối năm nay 2014.

Chiếc thứ 4 mang tên “Knyaz Vladimir” cũng đã được khởi đóng vào tháng 7 năm nay. Sau khi chiếc thứ 2 là "Alexander Nevsky" được biên chế cho hải quân Nga và chiếc thứ 5 vừa được khởi đóng, dự kiến chiếc thứ 6 là Mikhail Kutuzov cũng sẽ được bắt tay chế tạo trong thời gian tới.

Mô hình tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei phóng tên lửa đạn đạo Bulava

Tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Borey được mệnh danh “Sát thủ thầm lặng dưới đáy biển” có chiều dài 170m, chiều rộng 13,5m, khả năng lặn sâu 450m, tốc độ 29 hải lý/giờ khi lặn. Nó có lượng giãn nước 14.7000 tấn khi nổi và 24.000 tấn khi lặn. Các tàu ngầm lớp này có khả năng mang theo 16 quả tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm Bulava.

“Cá mập bay” SS-NX-30 (R-30) Bulava là tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ tàu ngầm (SLBM) do Viện Nhiệt hóa Moscow và tổng công trình sư Yury Solomonov thiết kế. Nó có 3 tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, chiều dài 14,8m, đường kính 1,9m. trọng lượng phóng từ 36,8 tấn - 40,3 tấn (tùy theo số đầu đạn hạt nhân), tầm bắn xa lý thuyết 8.400km.

Một tên lửa Bulava có thể mang tối thiểu là 6, tối đa là 10 đầu đạn hạt nhân, thiết kế theo kiểu đa đầu đạn phân hướng (MIRV). Mỗi đầu đạn hạt nhân đều có thể cảm ứng tấn công mục tiêu riêng rẽ, được coi là có khả năng tấn công mạnh hơn nhiều so với thế hệ trước là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm R-29 “Sineva”.