NATO siết chặt vòng vây, Nga tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng

ANTĐ - Các quốc gia NATO sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quân sự rất lớn ở Ba Lan nhằm hình thành “vòng vây” xung quanh nước Nga.

Phát biểu trong buổi họp báo sau một cuộc họp song phương giữa các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng của Vương quốc Anh và Ba Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon công bố, Anh sẽ điều 350 xe bọc thép và gửi 1.300 quân tham gia tập trận chung NATO mang tên Black Eagle.

Trong chuyến thăm Warsaw này, Bộ trưởng Quốc phòng Michael Fallon và Bộ trưởng Ngoại giao Philip Hammond của Anh đã đáp ứng yêu cầu của các đối tác Ba Lan là Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski và Bộ trưởng Bộ quốc phòng Tomasz Siemoniak về các vấn đề liên quan đến cuộc diễn tập này.

Được biết, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 RAF Eurofighter Typhoon của Anh cũng đã hiện diện ở Baltic để thực hiện các sứ mệnh của NATO, kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào đầu năm nay. Các máy bay này được triển khai tại căn cứ không quân Siauliai của Lithuania.

NATO siết chặt vòng vây, Nga tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng ảnh 1

NATO đã liên tiếp tổ chức các cuộc diễn tập xung quanh Nga


Theo kế hoạch đã định, cuộc tập trận Black Eagle của NATO sẽ được tổ chức ở Ba Lan vào tháng 10 năm nay. Quân số và trang thiết bị của các quốc gia thành viên của khối đồng minh quân sự này mang đến Ba Lan dự hoạt động tập trận NATO năm nay sẽ đạt kỷ lục trong vòng sáu năm qua.

Cổng thông tin The News của Ba Lan cho biết, cuộc tập trận quân sự mang tên Black Eagle được tổ chức với mục đích tăng cường quan hệ và thắt chặt hợp tác quân sự giữa các quốc gia Trung Âu và vùng Baltic.

Tuy nhiên, trong bối cảnh những căng thẳng giữa Nga với Mỹ và NATO sau vụ chiếc máy bay Boeing 777 thuộc chuyến bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia bị bắn rơi cách biên giới Nga-Ukraine gần 60 km ngày 17-7 vừa qua, cuộc tập trận chung này đã bị Moscow tố cáo là nhằm mục đích bao vây và đe dọa đến an ninh của nước Nga và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng.

Được biết, tháng 6 vừa qua, NATO đã tiến hành cuộc tập trận chung trên mặt đất mang tên Saber Strike. Cuộc tập trận quy mô lớn được tổ chức ở Latvia, với sự tham gia của 10 nước thành viên NATO, huy động 4.700 lính và 800 phương tiện quân sự.

NATO siết chặt vòng vây, Nga tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng ảnh 2

Nga cũng đe dọa sẽ có hành động đáp trả (Ảnh: Máy bay ném bom chiến lược TU-95MS của Nga)


Binh lính từ 10 nước Mỹ, Canada, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Na Uy và Anh, đã tham gia cuộc tập trận chung này. Đặc biệt, trong lễ khai mạc còn có sự xuất hiện của máy bay ném bom chiến lược B-52.

Hàng loạt cuộc diễn tập quy mô lớn liên tiếp được tổ chức giữa lúc căng thẳng Nga - NATO về vấn đề khủng hoảng ở Ukraine đang tăng cao. Điều này cho thấy, NATO không dấu giếm mục đích tăng cường hiện diện quân sự trên các nước láng giềng của Nga để phản ứng với những hành động mà họ cho rằng là hung hăng của Moscow.

Phản ứng trước các cuộc tập trận của Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương, Moscow đã tuyên bố coi đó là những “hành động khiêu khích có chủ ý”. Việc tăng cường triển khai quân đến trung và đông Âu là một sự vi phạm thoả thuận giữa Nga và khối NATO. Nga sẽ tiến hành những hành động chính trị và quân sự cần thiết để đảm bảo an ninh cho mình.