Mỹ sẽ làm gì nếu Trung Quốc đánh chiếm Senkaku?

ANTĐ - Trong một bài viết trên đăng trên tạp chí National Interest (Lợi ích quốc gia) có trụ sở tại Washington hôm 21-6, chuyên gia quân sự Mỹ Harry Kazianis đã đưa ra một kịch bản có thể xảy ra cuộc đụng độ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trên không phận vùng đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư để phân tích xem Mỹ phản ứng như thế nào đối với cuộc xung đột tại đây.

Theo bài viết của ông Kazianis, kịch bản này xảy ra ngày 1-3-2015, trước đó Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng các tàu phi quân sự tiến hành các cuộc tuần tra hàng hải hàng ngày sát quần đảo tranh chấp trong khi tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu hải quân khác thì tiến hành các cuộc diễn tập chỉ cách quần đảo này khoảng 50 dặm (80km) từ tháng 2.

Ông Kazianis mô tả rằng 2 chiếc máy bay chiến đấu Su-27 của Trung Quốc sẽ áp sát máy bay trinh sát hàng hải P-3 Orion của Nhật Bản, chỉ cách Senkaku 10 dặm về phía tây trong ngày đầu tiên của tháng 3-2015. Tình huống này phản ánh một sự kiện thực tế từng xảy ra trên bầu trời đảo Hải Nam vào tháng 4-2001 khi một chiếc máy bay chiến đấu Su-27 va chạm với máy bay P-3 Orion của Hải quân Mỹ.

Theo kịch bản, “máy bay của Nhật Bản va chạm với một chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Cả hai chiếc máy bay đều rơi xuống biển, không ai sống sót. 72 giờ sau, một nhóm 20 công dân Trung Quốc đã đổ bộ lên một trong những hòn đảo tranh chấp trong đêm tối.”

Mỹ sẽ làm gì nếu Trung Quốc đánh chiếm Senkaku? ảnh 1
Đội tàu chiến của Nhật Bản


Sau đó, một lực lượng đặc nhiệm hải quân Nhật Bản sẽ được triển khai đến để xua đuổi các công dân Trung Quốc khỏi hòn đảo này, nhưng Bắc Kinh đã đe dọa sẽ sử dụng vũ lực nếu công dân của họ bị tổn thương.

Khi lực lượng hải quân Nhật Bản đến cách quần đảo này 20 hải lý thì một chiếc máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc đã áp sát lực lượng đặc nhiệm này. Trong lần tiếp cận thứ 2, chiếc J-10 đã bay sát một cách nguy hiểm một chiếc tàu khu trục Nhật Bản và để tự vệ, chiếc tàu khu trục này đã bắn hạ máy bay Trung Quốc.

Sau đó, quân đội Trung Quốc đã phóng một quả tên lửa đối hạm DF-21 cảnh cáo vào lực lượng đặc nhiệm của Nhật Bản, quả tên lửa đã rơi xuống biển chỉ cách một chiếc tàu của Nhật Bản 10 dặm. Nhưng lực lượng đặc nhiệm Nhật Bản không nản chí, mà vẫn quyết tiến lên trước làn tên lửa đạn đạo và hành trình của Trung Quốc. Ba chiếc tàu của Nhật Bản bị trúng đạn và nhiều binh sĩ thiệt mạng.

Chuyên gia quân sự Kazianis cho rằng, khi đó Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ gọi điện cho ông Obama, “chính thức yêu cầu Mỹ hỗ trợ theo các điều khoản trong hiệp ước đồng minh”, một cuộc gọi lúc 3 giờ sáng mà không một ông chủ Nhà Trắng nào muốn nhận.

Mỹ sẽ làm gì nếu Trung Quốc đánh chiếm Senkaku? ảnh 2
Máy bay trinh sát hàng hải P-3C Orion của Nhật Bản tuần tra tại Senkaku


Tuy nhiên, do đây là một kịch bản gần như sẽ không thể xảy ra, nên ông Kazianis đã đặt vấn đề liệu Tổng thống Obama có sẵn sàng nhấc máy hay không. Ông cũng hỏi liệu nhân dân Mỹ có sẵn sàng hy sinh cho các hòn đảo không có người sinh sống hay không hoặc liệu tổng thống, với nhiệm kỳ sắp mãn hạn, có sẵn sàng tham gia một cuộc xung đột mà nhiều người cho là không mang lại lợi ích quốc gia của Mỹ hay không.

Và, ông đặt câu hỏi: trong tình huống nào thì Mỹ sẽ đến cứu đồng minh ở châu Á? Nhưng nếu nguyên trạng ở châu Á bị thay đổi, sẽ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của Mỹ và khi đó Mỹ sẽ phải tái cân bằng lại chính sách đối ngoại đối với châu Á, đồng thời sẽ không làm ngơ và bỏ rơi các đồng minh tại khu vực này.

Ông còn cho biết thêm rằng các đồng minh của Mỹ trong khu vực phải hiểu những hạn chế quân sự của Mỹ và có những chính sách riêng của mình để tránh một kịch bản như vậy xảy ra trong tương lai gần.