Mỹ nâng cấp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

ANTĐ - LGM-30 Minuteman-3 là loại tên lửa liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do hãng Boeing - Mỹ sản xuất. 

Từ khi chính thức triển khai đến nay, LGM-30 đã trải qua hàng loạt lần nâng cấp và hiện đại hóa. Một quan chức của Bộ tư lệnh tiến công toàn cầu Mỹ đã cho biết, Mỹ sẽ sử dụng một loạt các biện pháp để tiếp tục nâng cấp hiện đại loại tên lửa này nhằm kéo dài tuổi thọ phục vụ của nó để tránh sự hụt hẫng quá lớn về số lượng tên lửa đạn đạo hạt nhân chiến lược trong khi chờ phát triển một loại tên lửa thay thế.

LGM-30 Minuteman-3 là loại tên lửa liên lục địa (Intercontinental Ballistic Missile - ICBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do hãng Boeing - Mỹ sản xuất. Minuteman-3 được sản xuất từ năm 1970, bắt đầu từ năm 2009, nó là loại ICBM duy nhất trong biên chế của quân đội Mỹ.

Trong lần nâng cấp này, LGM-30 gần như sẽ được làm mới hoàn toàn, bao gồm hệ thống động lực và kiểm soát hay trong cả 3 giai đoạn, hệ thống dẫn đường và tên lửa đẩy của hệ thống động lực. Một nhà phân tích các dự án ICBM cho biết: “Chúng tôi đang kiểm tra và cân nhắc các vấn đề khác nhau. So với 50 năm trước, ngoài vỏ tên lửa ra, các cấu kiện khác sẽ được làm mới hoàn toàn”. Được biết, trong vòng 10 năm qua, Mỹ đã tiêu tốn 7 tỷ USD để nâng cấp 450 quả tên lửa LGM-30 Minuteman-3 hiện đang sử dụng.

Cận cảnh giếng phóng LGM-30 Minuteman-3

Ngoài các cấu kiện bản thân tên lửa, quân đội Mỹ còn tiến hành một loạt các gói nâng cấp hệ thống mặt đất phục vụ tên lửa, bao gồm các hệ thống an ninh, mật khẩu và điện tử. Dự kiến các hạng mục nâng cấp cuối cùng sẽ hoàn tất trước năm 2015, khi hoàn thành sẽ kéo dài thời hạn phục vụ của loại tên lửa này đến năm 2020 hoặc lâu hơn nữa.