Mỹ đàm phán mở căn cứ quân sự ở Uzbekistan

ANTĐ - Mỹ đang trong quá trình đàm phán nhằm mở một căn cứ quân sự ở miền bắc Uzbekistan, điều sẽ mang lại cho ngân sách của đất nước Trung Á 1 tỉ USD mỗi năm.

“Theo nhiều chuyên gia, mục đích chính của chuyến thăm bao gồm nhiều tướng lĩnh cấp cao quân đội Mỹ đến Uzbekistan, là để thuyết phục nước này cho Mỹ triển khai quân đội và thiết bị quân sự, bao gồm cả không quân, ở thành phố Termez, nơi có sông Amu Darya, bắt nguồn từ Afghanistan, chảy qua”, trang tin tức uzmetronom.com đưa tin về chuyến thăm dẫn đầu bởi chỉ huy quân đội trung ương Mỹ, tướng Lloyd Austin.

Mỹ sẽ chi 1 tỉ USD mỗi năm để được hoạt động quân sự ở Uzbekistan

Mỹ sẽ trả cho Uzbekistan 1 tỉ USD mỗi năm để được hoạt động quân sự trên đất nước này.

Uzbekistan đã chấp nhận một căn cứ không quân của Mỹ ở Karshi Khanabad như một doanh trại cho chiến đấu, giám sát và hỗ trợ nhân đạo ở Afghanistan năm 2001. Tuy nhiên, vào năm 2005, Tashkent (thủ đô của Uzbekistan) đã trục xuất những nhân sự Mỹ đang làm việc tại căn cứ này do Washington lên tiếng chỉ trích chiến dịch chống khủng bố Andijan của chính phủ Uzbekistan.

Trong một thông tin có liên quan, kể từ năm 2001, Đức đã sử dụng sân bay dân sự ở thành phố Termez như một “bàn đạp” cho các hoạt động ở Afghanistan. Căn cứ chứa vài trăm nhân viên, hỗ trợ công tác hậu cần cho việc cất/hạ cánh, cung cấp nhiên liệu cho máy bay và thực phẩm cho binh lính đang làm nhiệm vụ.