Mỹ - Philippines chuẩn bị tập trận đổ bộ cực lớn trên biển Đông

ANTĐ - Gần 3000 binh sỹ quân đội hai nước Mỹ - Philippines sẽ tổ chức cuộc tập trận hải quân chung thường niên trên biển Đông vào cuối tháng này.

Tân Hoa Xã Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Bộ quốc phòng Philippines cho biết, quân đội hai nước Mỹ và Philippines sẽ tổ chức diễn tập quân sự chung thường niên trên khu vực biển Đông từ ngày 29-9 đến 10-10.

Phát ngôn viên lực lượng Hải quân Philippines Marinette Domingo nói, phía Mỹ sẽ điều ít nhất 2.000 binh sỹ tham gia cuộc tập trận lần này. Trong khi đó Philippines sẽ cử khoảng 700 quân tham gia, tuy nhiên số lượng binh sĩ lục quân và không quân tham gia cuộc tập trận vẫn chưa được xác định.

Đây là cuộc diễn tập quân sự thường niên rất quan trọng đối với quân đội 2 nước mang tên PHIBLEX. Cuộc tập trận đổ bộ năm nay được tiến hành ở nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm khu vực phía tây đảo Palawan, phía bắc tỉnh Zambales, phía bắc vịnh Subic thuộc khu vực đảo Luzon và căn cứ không quân Clark.

Mỹ - Philippines chuẩn bị tập trận đổ bộ cực lớn trên biển Đông ảnh 1

Quân đội Mỹ-Philippines trong một cuộc tập trận


Ông Marinette Domingo cho hay, hải quân đánh bộ hai nước sẽ tiến hành nhiều khoa mục tập trận nhỏ với nội dung đa dạng. Trong đó, cuộc tập trận tại vùng biển phía tây của Philippines chủ yếu bao gồm huấn luyện đổ bộ tấn công, diễn tập chỉ huy và kế hoạch an ninh trên biển. 

Trong khi đó, khoa mục hành động tấn công cơ giới sẽ được thực hiện tại tại tỉnh Zambales. Còn tại căn cứ quân sự Crow Valley sẽ diễn ra khoa mục tác chiến liên hợp giữa lực lượng hải quân đánh bộ và pháo binh. Tại căn cứ không quân Clark và vịnh Subic, quân đội hai nước sẽ tập trung vào các hoạt động nhân đạo, cứu hộ cứu nạn.

Ông Marinette Domingo cho biết, cuộc tập trận hải quân chung lần này nhằm là nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ quân sự hai nước cũng như tăng cường khả năng tương tác trong tác chiến giữa quân đội Mỹ và Philippines.