Máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga rơi, phi công tử nạn

ANTĐ - Một máy báy chiến đấu MiG-29 của không quân Nga đã gặp nạn và rơi xuống đất ở khu vực đông nam nước Nga khiến 1 phi công tử vong.

Hãng tin Nga Interfax dẫn nguồn tin trong cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh Astrakhan cho biết, sáng hôm nay - 27/7, một máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Nga đã bị rơi trong quá trình bay tập huấn luyện.

Nguồn tin của RIA Novosti trong cơ quan công lực tỉnh khẳng định rằng chiếc máy bay bị rơi ở sân bay Privolzhsky, thuộc khu vực huyện Narimanov, tỉnh Astrakhan, cách thành phố Astrakhan 30km. Theo báo cáo sơ bộ, có một phi công thiệt mạng.

Được biết, chiếc MiG-29 này thuộc biên chế của Trung tâm thử nghiệm bay nhà nước mang tên Chkalov, nằm dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng Nga. Rất may là khi gặp nạn, chiếc máy bay rơi cách xa khu vực nhà dân nên không gây thương vong về con người và tài sản của nhân dân.

Máy bay chiến đấu MiG-29 của không quân Nga

Tư lệnh không quân Nga, Trung tướng Victor Bondarev tiết lộ: “Chúng tôi đang điều tra vụ tại nạn, một ủy ban điều tra đã được điều tới hiện trường máy bay rơi. Tuy nhiên, theo các đánh giá sơ bộ ban đầu, máy bay rơi là do trục trặc kỹ thuật”.

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, phi công đã được ra lệnh thoát khỏi máy bay, nhưng phi công này đã lưỡng lự, cố gắng cứu máy bay khỏi rơi nên đã hy sinh.

MiG-29 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư. Không quân Nga hiện có 230 máy bay loại này, bao gồm cả phiên bản 1 chỗ ngồi lẫn 2 chỗ ngồi, cả phiên bản giành cho không quân và không quân-hải quân như MiG-29K/KUB, MiG-29 MT/SMT…