Italia cung cấp vũ khí tịch thu trong cuộc chiến tranh Balkan cho Iraq

ANTĐ - Ngày 20-8, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Roberta Pinotti cho biết, nước này có kế hoạch sẽ cung cấp cho Iraq các vũ khí do Liên Xô sản xuất tịch thu được từ hơn 20 năm trước trong cuộc chiến tranh Balkan. 

Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại và quốc phòng của quốc hội, trong đó thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Iraq, bà Pinotti nói: "Chính phủ đề xuất cung cấp súng máy và tên lửa chống tăng đã được các lực lượng vũ trang của chúng ta sử dụng cho Iraq".

Nữ Bộ trưởng Quốc phòng Italia giải thích rằng số vũ khí trên đã được quân đội nước này thu được trong cuộc chiến tranh tại khu vực Balkan từ những năm 1990.

Ngoài ra, số hàng viện trợ quân sự này dự kiến sẽ còn súng tiểu liên, đạn dược, quân trang, áo chống đạn, hệ thống liên lạc vô tuyến và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Các chuyến bay có thể sẽ được thực hiện chậm nhất là hai ngày sau khi quốc hội phê chuẩn đề xuất của chính phủ.

"Công việc chuẩn bị chuyển giao vũ khí bằng máy bay vận tải quân sự C-130 và tàu thủy đã bắt đầu và có thể sẽ hoàn thành trong vài ngày tới, nếu đề xuất này của chính phủ được sự ủng hộ của quốc hội", bà Pinotti cho biết.

Các tay súng thuộc lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq

Trước đó, một nguồn tin thuộc Bộ Quốc phòng Italia cho biết nước này "đang xem xét mọi khả năng có thể" để giúp người Kurd chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) theo thỏa thuận của các nước Liên minh châu Âu (EU).

Trước đó, ngày 15-8, các ngoại trưởng EU đã đạt được thỏa thuận về việc cung cấp vũ khí cho lực lượng người Kurd ở miền bắc Iraq sau một cuộc họp kéo dài 3 giờ.

“Các ngoại trưởng EU đã đạt được thỏa thuận. Hội đồng Bộ trưởng EU đã hoan nghênh kế hoạch của các nước thành viên nhằm viện trợ quân sự cho lực lượng người Kurd tại Iraq”, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier xác nhận.

Theo đó, mỗi nước thành viên EU sẽ tự đưa ra quyết định về số tiền cũng như các loại vũ khí sẽ viện trợ cho Iraq một cách độc lập.