Iran và cuộc tập trận chung hải quân "lịch sử" với Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 21-9, tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, tàu chiến Hải quân Iran và Trung Quốc chuẩn bị tổ chức diễn tập quân sự chung tại vịnh Ba Tư.

Theo phương tiện truyền thông Iran, biên đội tàu của Hải quân Trung Quốc đã cập cảng Bandar Abbas ở phía nam Iran vào ngày 20-9, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị và tập trận chung hải quân, kéo dài 5 ngày tại Iran.

Trong buổi trả lời phỏng vấn với hãng tin Farsnews ngày 20-9, đô đốc Hải quân Iran Amir Hossein Azad tuyên bố: “Chúng tôi sẽ thảo luận và nghiên cứu hoạt động cứu hộ trên biển, khả năng đối phó với các sự cố bất ngờ hoặc rủi ro, qua đó kiểm nghiệm tình hình chuẩn bị kĩ thuật của mình”.

Đô đốc Iran cho biết, đây là lần đầu tiên các chiến hạm của hải quân Trung Quốc đi vào vùng biển vịnh Ba Tư và chỉ ra rằng, hai bên đã sẵn sàng để “bảo vệ hòa bình, ổn định và bình yên, đồng thời sẽ tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác song phương”.

Iran và cuộc tập trận chung hải quân "lịch sử" với Trung Quốc ảnh 1

Tàu hộ vệ tên lửa lớp “Alvand” của hải quân Iran


Theo tin cho biết, sáng ngày 20-9, 2 chiến hạm thuộc biên đội tàu hộ hàng số 17 Trung Quốc, gồm tàu khu trục tên lửa Type 052C số hiệu 150 “Trường Xuân” và tàu hộ vệ tên lửa “Thường Châu”, do tàu hộ vệ tên lửa “Alvand” của hải quân Iran dẫn đầu, bình ổn tiến vào cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư.

Tham mưu trưởng vùng phòng vệ biển số 1 của Iran đã dẫn theo một số sĩ quan hải quân nước này đến xếp hàng đón tiếp tại bến cảng. Các nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc tại Tehran cùng một số đại diện Hoa kiều tại Iran cũng đến tham dự lễ đón tiếp.

Phát biểu tại lễ đón tiếp, Chỉ huy biên đội Hoàng Tân Kiện - Phó tham mưu trưởng hạm đội Đông Hải nói: “Biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc đến vì hòa bình hữu nghị, đến để làm cho sự hiểu biết lẫn nhau càng thêm sâu sắc, đến để tăng cường giao lưu giữa Hải quân hai nước". 

Ông Hoàng cũng bày tỏ sự tin tưởng là chuyến đi này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu hảo giữa hải quân hai nước ngày càng phát triển. 

Iran và cuộc tập trận chung hải quân "lịch sử" với Trung Quốc ảnh 2

Tàu khu trục tên lửa Type 052C số hiệu 150 “Trường Xuân”


Được biết, từ trước đến nay, các tư lệnh quân đội Iran đã nhiều lần kêu gọi các quốc gia Trung Đông khác, tổ chức các cuộc tập trận chung nhằm đảm bảo an ninh cho toàn bộ khu vực này. 

Tuy nhiên, bất chấp lời kêu gọi của Iran, nhiều quốc gia vùng Vịnh vẫn cảnh giác về sức mạnh quân sự của nước này. Ngoài Trung Quốc ra, mới chỉ có Nga, Oman và Syria đã từng tổ chức tập trận chung hải quân với Iran. Vì vậy, mỗi cuộc tập trận quốc tế đối với Tehran là một cơ hội cọ xát quý báu.

Tháng 11-2013, Hội đồng hợp tác vùng Vịnh đã nhất trí thành lập một lực lượng cảnh sát khu vực, gồm 6 quốc gia thành viên Ảrập, trong đó, nhiều nước đã bày tỏ sự quan ngại về ảnh hưởng của Iran trong khu vực.