Indonesia tiếp nhận 3 chiếc máy bay chiến đấu F-16C/D đầu tiên từ Mỹ

ANTĐ - Ngày 14-7, Mỹ đã bàn giao 3 chiếc đầu tiên trong tổng số 24 chiếc máy bay chiến đấu F-16C/D 52ID cho không quân Indonesia, tại Căn cứ không quân Hill thuộc tiểu bang Utah, miền Tây nước Mỹ.

Số máy bay chiến đấu này thuộc một thỏa thuận giữa chính phủ hai nước về việc cung cấp 24 chiếc máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon cũ của Mỹ cho phía Indonesia, được ký kết hôm 17-12-2012.

Trước đây, chúng thuộc biên chế của các đơn vị không quân và không quân vệ binh quốc gia của Mỹ, nhưng đã được loại biên. Đến tháng 5-2013, chúng đã được đưa đến Căn cứ không quân Hill để nâng cấp và đại tu từ Block 25 tiêu chuẩn lên Block 52 hiện tại cho không quân Indonesia.

Ba chiếc máy bay F-16 được bàn giao cho không quân Indonesia lần này gồm 1 chiếc F-16C một chỗ ngồi (mang số hiệu TS-1625) và 2 chiếc F-16D hai chỗ ngồi (mang số hiệu TS-1620 và TS-1623).

Indonesia tiếp nhận 3 chiếc máy bay chiến đấu F-16C/D đầu tiên từ Mỹ ảnh 1
Máy bay chiến đấu F-16 của Indonesia vừa thực hiện thành công chuyến bay thử tại Căn cứ không quân Utah, Mỹ


Dự kiến, 3 chiếc máy bay F-16C/D này sẽ được đưa về căn cứ chính ở Madiun, Đông Java vào ngày 20-7. Trong khi đó, 21 chiếc F-16C/D còn lại sẽ được Mỹ bàn giao nốt vào cuối năm 2015.

Đến nay, 6 phi công của không quân Indonesia đã trải qua giai đoạn huấn luyện dưới mặt đất. Do thiếu mô hình máy bay Block 52 tại căn cứ này, nên phi công Indonesia đã được huấn luyện bằng mô hình máy bay Block 42.

Ngoài 24 chiếc máy bay chiến đấu F-16 này, hợp đồng còn bao gồm việc cung cấp các phụ tùng thay thế, thiết bị hỗ trợ, huấn luyện, hậu cần cho không quân Indonesia. Trong tổng số 24 chiếc F-16, có 5 chiếc F-16C một chỗ ngồi và 19 chiếc F-16D hai chỗ ngồi.

Toàn bộ 24 chiếc F-16 C/D-52ID này sẽ được bổ sung cho các phi đội không quân tại Căn cứ không quân Iswahjudi và Căn cứ không quân Rusmin Nuryadin nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của không quân Indonesia.