Đoàn xe thiết giáp Nga lẻn sang Ukraine sau đoàn xe cứu trợ?

ANTĐ - Các phương tiện truyền thông phương Tây rầm rộ đưa tin, một đoàn xe bọc thép chở quân của Nga (APC) đã theo đuôi đoàn xe cứu trợ hướng đến Ukraine tối 14-8.

Phóng viên của 2 tờ báo Anh là Telegraph và Guardian khẳng định “đã chứng kiến” một ​đoàn xe thiết giáp cùng với các phương tiện quân sự khác mang biển số của quân đội Nga, vượt qua biên giới giữa 2 nước, xâm nhập lãnh thổ Ukraine vào lúc gần 22 giờ ngày 14-8 (giờ địa phương), sau đoàn xe chở hàng cứu trợ.

2 tờ báo này cho biết, các xe thiết giáp này di chuyển theo đuôi đoàn xe tải màu trắng chở hàng viện trợ nhân đạo tới cho người dân vùng chiến sự Ukraine. Trên những chiếc xe quân sự của Nga trang bị cả vũ khí chống máy bay và trực thăng. Chúng xuất phát và đi cùng với đoàn xe viện trợ suốt từ sáng ngày 14-8.

Các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng, bằng chứng về việc di chuyển của các phương tiện chiến đấu Nga ở khu vực biên giới phần nào đã củng cố cho các cáo buộc từ phía Ukraine rằng quân đội Nga đang tích cực hậu thuẫn cho phần tử ly khai thân Moscow ở miền Đông.

Đoàn xe thiết giáp Nga lẻn sang Ukraine sau đoàn xe cứu trợ? ảnh 1

Đoàn xe cứu trợ Nga trên đường lên biên giới


Trong khi đó, Cục an ninh Liên bang Nga FSB đã bác bỏ các cáo buộc của báo chí nước ngoài và khẳng định họ đã “nhìn gà hóa cuốc” khi nhầm nhóm tuần tra cơ động của lực lượng biên phòng thành đoàn xe bọc thép của quân đội Nga. 

Ban chỉ huy đội biên phòng thuộc FSB, khu vực Rostov giải thích rằng trong bối cảnh có những cuộc bắn pháo thường xuyên vào lãnh thổ Nga và tỷ lệ ngày càng gia tăng các binh sĩ Ukraine vượt biên giới chạy sang Nga, tại địa phương đã thành lập nhóm tuần tra cơ động của lực lượng biên phòng.

Khi có yêu cầu của cư dân, ghi nhận có vụ bắn pháo hay đụng độ trên tuyến biên giới, các đội tuần tra này sẽ tới khu vực đó để giữ an ninh biên giới và bảo vệ công dân, cũng như ngăn chặn sự xâm nhập của những phần tử có vũ trang vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Các nhóm tuần tra hoạt động chỉ trên lãnh thổ Liên bang Nga, không bao giờ xâm nhập biên giới giữa 2 nước. Về vấn đề này, mọi thông tin về chuyện nhóm quân nhân Nga vượt qua đường biên Nga-Ukraine là hoàn toàn không đúng sự thật - Cơ quan An ninh Nga tuyên bố.