Dân quân Donetsk tuyên bố diệt gọn lữ đoàn thiết giáp 30 Ukraine

ANTĐ - Trong khi quân chính phủ tuyên bố kiểm soát thêm một thị trấn quan trọng ở miền Đông, thì lực lượng ly khai Donetsk cũng tuyên bố vừa diệt gọn lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 30 Ukraine.

Theo thông báo của bộ tham mưu lực lượng dân quân Donetsk, lữ đoàn thiết giáp của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 của Ukraine định phá vây gần làng Stepanovka, huyện Shakhtiorskiy, giáp biên giới Nga thì bị lực lượng dân quân diệt gọn toàn bộ số xe thiết giáp, không một chiếc nào chạy thoát.

Được biết, các lữ đoàn bộ binh cơ giới Ukraine có tính năng cơ động rất mạnh, chuyên làm nhiệm vụ thọc sâu, tấn công nhanh. Lữ đoàn này được trang bị chủ yếu là các xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, binh lính được trang bị các vũ khí cá nhân gọn nhẹ, hiện đại.

Bản tin trên còn thông báo, lực lượng này đã bắt được làm tù binh rất nhiều binh sĩ và sĩ quan của lữ đoàn, trong đó có một thiếu tá và một vị lữ đoàn phó, cấp bậc trung tá. Ngoài ra, lực lượng dân quân còn thu được chứng minh thư sĩ quan của Tham mưu trưởng lữ đoàn này, đánh rơi trên đường chạy trốn.

Bộ tham mưu dân quân mọi người dẫn lời chỉ huy chiến dịch, một thiếu tướng của dân quân Donetsk cho biết: Sau hai ngày bị pháo kích liên tục, các binh sĩ lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 30 đã rút ra khỏi Stepanovka về hướng Amvrosievka.

Do không biết dùng bản đồ và rút theo thiết bị dẫn đường nên đoàn xe đã đi thẳng vào trạm gác của dân quân ở Torez và bị bắn cháy hai xe nên tiếp tục rút chạy. Họ đã đi gần đến Amvrosievka, nhưng sau đó lại đi lạc đến Snezhnoye và bị tiêu diệt cả đoàn xe ở khu vực đó.

Dân quân Donetsk tuyên bố diệt gọn lữ đoàn thiết giáp 30 Ukraine ảnh 1

Đoàn xe thiết giáp của quân đội Ukraine


Dại diện lực lượng dân quân cho biết, tù binh nhiều đến nỗi có thể họ sẽ phải xây dựng trại tù binh để giam giữ, đồng thời tiết lộ, tham mưu trưởng của lữ đoàn thiết giáp trên đã để rơi chứng minh thư sĩ quan trên đường vượt sông chạy trốn, có thể là ông này đã chết đuối.

Thông tin trên được công bố đồng thời với thông báo của các chỉ huy quân đội Ukraine cho biết, quân chính phủ đã tiếp tục giành được quyền kiểm soát phần rộng lớn của thị trấn Ilovaysk, gần thành trì chủ chốt của lực lượng phiến quân kiểm soát.

Trên trang mạng xã hội Facebook, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov cho biết, một binh sĩ đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi tiến vào thị trấn Ilovaysk, cách Donetsk 18 km về phía Đông. Quân chính phủ đã phá hủy 3 chốt kiểm soát của lực lượng nổi dậy và 4 cứ điểm.

Trong khi đó, cuộc giao tranh quyết liệt đang diễn ra tại tỉnh Luhansk, gần khu vực biên giới Ukraine - Nga, giữa lực lượng chính phủ với quân nổi dậy ly khai đang kiểm soát tỉnh này này kể từ tháng 4 vừa qua - phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết.