Ấn Độ nhận máy bay trinh sát chống ngầm P-8I đầu tiên

ANTĐ - Ngày 15-5, Hải quân Ấn Độ đã nhận chiếc đầu tiên, trong tổng số 8 chiếc máy bay trinh sát hàng hải và tác chiến chống ngầm tầm xa Boeing P-8I tại Căn cứ không quân của hải quân Rajali ở Arrakonam thuộc bang Tamil Nadu.

Phó Đô đốc Bimal Kumar Verma, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ đã chủ trì lễ tiếp nhận chiếc máy bay này tại Căn cứ Hải quân Rajali.

Dự kiến, 2 chiếc máy bay trinh sát hàng hải P-8I tiếp theo sẽ được bàn giao cho Hải quân Ấn Độ vào cuối năm nay và tất cả 8 chiếc sẽ được bàn giao xong vào năm 2015. Máy bay P-8I là phiên bản sản xuất cho Ấn Độ của loại máy bay trinh sát hàng hải P-8A Poseidon mà Tập đoàn Boeing đã phát triển cho Hải quân Mỹ.

Đây là chiếc máy bay P-8I đầu tiên trong tổng số 8 chiếc mà Ấn Độ đã đặt mua của Mỹ theo một hợp đồng được ký kết năm 2009. Theo điều khoản của hợp đồng này, Hải quân Ấn Độ có quyền lựa chọn mua thêm 4 chiếc máy bay loại này nữa.

Trước đó, hôm 12-5, một quan chức cấp cao Hải quân Ấn Độ cho biết, nước này sẽ đưa máy bay trinh sát chống ngầm tầm xa P-8I vào phiên chế hoạt động trong Hải quân trong năm nay.

“Hải quân Ấn Độ sẽ là nước thứ 2, sau Mỹ vận hành loại máy bay trinh sát chống ngầm P-8 này”, quan chức trên cho biết.

Dòng máy bay tác chiến chống ngầm tầm xa P-8I này được trang bị các hệ thống cảm biến của nước ngoài và sản xuất trong nước cho các hoạt động trinh sát hàng hải, tác chiến chống ngầm và các nhiệm vụ tình báo điện tử.

Theo một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, chiếc máy bay này được trang bị đầy đủ các bộ phận cảm biến hiện đại nhất và các hệ thống vũ khí đối hạm và chống ngầm cực kỳ mạnh mẽ.

Máy bay P-8I sẽ tăng cường đáng kể khả năng trinh sát và giám sát hàng hải của Ấn Độ tại khu vực Ấn Độ Dương, tuyên bố cho biết.

Cũng giống như P-8A Poseidon dành cho Hải quân Mỹ, P-8I được phát triển dựa trên thiết kế của máy bay Boeing 737-800. P-8I có chiều dài 39 m, cao 12 m, sải cánh 35 m, trọng lượng rỗng 62 tấn, tải trọng bay tối đa 85 tấn, P-8I Poseidon sử dụng 2 động cơ phản lực CFM56-7B27A với lực đẩy 120 kN, hành trình tối đa trên 11.000 km, bán kính tác chiến 4800km, tốc độ bay tối đa là 900 km/h, tốc độ bay tuần tra thông thường 400km/h.

Trên máy bay được trang bị radar đa chức năng hiện đại AN/APY-10. P-8I thiết kế với 6 giá treo bên ngoài, 5 giá trong thân có thể mang theo được hơn 5,5 tấn vũ khí, bao gồm: bom, ngư lôi chống ngầm Mk-54 và tên lửa chống hạm AGM-84 Harpoon.