Ấn Độ biên chế tàu tuần tra xa bờ lớn nhất

ANTĐ - Ngày 4-9, hải quân Ấn Độ đã chính thức tổ chức lễ biên chế chiếc tàu tuần tra xa bờ nội địa INS Sumitra thuộc lớp Saryu vào hoạt động tại cảng Chennai.

Đây là chiếc tàu thứ 4 trong loạt tàu tuần tra xa bờ do nhà máy đóng tàu Goa (Goa Shipyard Ltd.) của nước này chế tạo cho hải quân. Tàu sẽ được biên chế cho Bộ tư lệnh Hạm đội miền đông của hải quân Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi lễ biên chế, Tham mưu trưởng hải quân Ấn Độ, Đô đốc R. K. Dhowan cho biết: hiện có 41 chiếc tàu nổi và tàu ngầm đang được đóng tại các nhà máy đóng tàu nhà nước và tư nhân của quốc gia Nam Á này.

Tàu tuần tra xa bờ INS Sumitra có chiều dài 105m, rộng 12,9m, mớn nước 3,6m, trọng lượng giãn nước 2.200 tấn. Tàu có thể chạy tới tốc độ 26 hải lý/giờ, có khả năng hành trình liên tục 6.000 hải lý (với vận tốc trung bình 16 hải lý/giờ), thủy thủ đoàn 116 người (gồm 8 sĩ quan và 108 thủy thủ).

Ấn Độ biên chế tàu tuần tra xa bờ lớn nhất ảnh 1
Tàu tuần tra xa bờ INS Sumitra của Ấn Độ

Các tàu lớp Saryu được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại tầm ngắn và tầm trung, trong đó có pháo 76 mm SRGM, hệ thống vũ khí sát thương tầm gần (CIWS), hệ thống tác chiến điện tử Sanket Mk III và hệ thống thu thập thông tin tình báo ELK 7036. Ngoài ra, tàu còn có một bãi đáp cho một chiếc trực thăng Dhruv, và được trang bị 2 xuồng cao tốc vỏ thép.

Sau khi được biên chế hoạt động, tàu INS Sumitra sẽ tăng cường khả năng trinh sát các khu vực duyên hải và tiến hành các hoạt động chống cướp biển và chống khủng bố hàng hải của hải quân nước này.

Hải quân Ấn Độ có kế hoạch sẽ chế tạo 6 chiếc tàu chiến lớp Saryu. Chiếc đầu tiên thuộc lớp tàu này mang tên INS Saryu được hạ thủy ngày 30-1-2009, bàn giao cho hải quân Ấn Độ vào tháng 12-2012 và chính thức nhận nhiệm vụ tháng 1-2013, chiếc thứ 2 mang tên INS Sunayna biên chế ngày 17-10-2013, chiếc thứ 3 và chiếc thứ 4 lần lượt hạ thủy vào tháng 10-2010 và tháng 5-2011, tính đến thời điểm hiện tại Ấn Độ đã được tiếp nhận 4 tàu lớp Saryu.