Triệt phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia (1):

Nghi án 2 bánh bột khô màu trắng "đánh rơi" ven đường

ANTĐ - Trước thông tin hai bánh heroin vô chủ được phát hiện bên đường khiến lực lượng Công an không khỏi nghi vấn và đặt ra những giả thuyết về phía sau của những bánh heroin.

Ảnh minh họa hiện trường 2 bánh hêrôin bị "bỏ quên"

Vào một ngày cuối tháng 7, trên đường đi tuần tra, lực lượng Công an xã Trung Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã phát hiện 2 bánh chất bột khô mầu trắng (nghi là 2 bánh hêrôin) tại ven đường đường Quốc lộ 4D (km 27+500) theo hướng thành phố Lào Cai đi huyện Sa Pa, thuộc địa phận thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải. Thông tin trên, nhanh chóng được chuyển về phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai. Sau khi có kết quả giám định, 2 bánh chất bột khô màu trắng là hê rô in, xác định đây, rất có thể là đầu mối của của một đường dây buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy khẩn trương vào cuộc.

Công tác truy xét tìm kiếm chủ nhân của hai bánh heroin để rơi bên đường chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bởi tuy là trục đường quốc lộ nhưng ở các tỉnh vùng biên luôn vắng bóng người đi lại nên thu thập thông tin là vô cùng khó khăn, thêm vào đó, qua rà soát sàng lọc đối tượng liên qua đến ma túy trên địa bàn cũng không nổi nên nghi vấn nào. Tuy nhiên, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã từng bước tìm ra được manh mối về người đã “đánh rơi” hai bánh ma túy. Tiếp tục xác minh nguồn tin và tài liệu, các trinh sát đã làm rõ đối tượng Hạng A Thái, dân tộc Mông, sinh năm 1975, trú tại bản Trung Phu, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên chính là người đã vứt 2 bánh bột khô mầu trắng xuống ven đường vào ngày 27/07/2010.

 Lệnh bắt khẩn cấp đối với Hạng A Thái nhanh chóng được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thực hiện. Tại Cơ quan CSĐT, Thái khai nhận: Được Hạ A Long, sinh năm 1975, trú tại bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên thuê vận chuyển 2 bánh hêrôin từ Điện Biên sang Lào Cai. Ngày 27/07/2010, khi đang vận chuyển đến địa phận thuộc Thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải, huyện Sa Pa thì gặp lực lượng Công an xã Trung Chải đang đi tuần tra, Thái sợ hãi vứt 2 bánh hêrôin xuống ven đường rồi phóng xe chạy trốn. Tối cùng ngày, Thái và một đối tượng tên là Đinh Anh Sơn đã đến khu vực đó tìm nhưng không thấy, nên 2 hôm sau Thái đi về Điện Biên. Từ “mắt xích” quan trọng này đã hé mở về một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn.

 

Một đối tượng trong vụ án

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hạ A Long. Khám xét nơi ở của hắn, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 130 triệu đồng, 4 điện thoại di động, 4 camera quan sát, 1 đầu ghi hình, 3 USB đã qua sử dụng, 1 tờ chứng từ giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có tên khách hàng là Hạ A Long và nhiều tài sản, giấy tờ khác có liên quan. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã có đủ chứng cứ để kết luận Hạng A Long chính là kẻ cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên tỉnh, xuyên quốc gia lên tới gần 100 bánh trong chuyên án 107T được xác lập gần 5 năm trước.

Cũng từ đây những chân rết, vệ tinh của đường dây buôn bán “cái chết trắng” lần lượt được được lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công tỉnh Lào Cai làm rõ. Đáng chú ý, nguồn ma túy nguồn cung cấp ma túy về Lào Cai là xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, một điểm “nóng” về ma túy có tiếng và cả sự  sự manh động táo tợn của những đối tượng sử dụng vũ khí nóng. Một kế hoạch đấu tranh, bắt giữ đường dây buôn bán trái phép chất ma túy được Công an tỉnh Lào Cai xây dựng với những phương án chi tiết cụ thể.