Bến Tre

Nghệ nhân miệt vườn “đóng tàu” Hoàng Sa

ANTĐ - Nghệ nhân nổi tiếng xứ miệt vườn Nguyễn Văn Công (cơ sở sản xuất cây kiểng Năm Công, ở xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đang “đóng” hai con tàu kiểng độc đáo mang tên Hoàng Sa.
Hai con tàu kiểng này được ông Công phác thảo và “đóng” bằng cây si. Ông Năm Công chia sẻ, “tôi rất vui mừng và tâm đắc, khi bắt tay vào làm hai con tàu này. Bởi nó mang một cái tên rất ý nghĩa đó là con tàu Hoàng Sa.
Nghệ nhân miệt vườn “đóng tàu” Hoàng Sa ảnh 1
Con tàu được nghệ nhân Năm Công “đóng” bằng hàng ngàn nhánh cây si


Ông Công giới thiệu, 2 con tàu kiểng được một người khách ở Vũng Tàu đặt ông làm và sẽ được trưng bày tại một công viên lớn tại thành phố biển - Vũng Tàu. Trước khi làm hai con tàu này, ông Công đã có suy nghĩ và dự tính sẽ tạo ra một vài mẫu mã tàu bằng kiểng để trưng bày, giới thiệu đến khách tham quan tại vườn, đồng thời quảng bá sản phẩm tàu này để chào hàng với khách. Nhưng ông chưa bắt tay làm thì đã có khách đặt. Chính vì thế, ông Công đã tập hợp hàng ngàn nhánh cây si từ vườn cây nguyên liệu nhà mình làm hai con tàu  này. Mỗi con tàu có chiều dài 20m, rộng 3m và cao 2m.

Nghệ nhân Năm Công say mê với nghề làm kiểng thú


Trên mỗi con tàu, nghệ nhân Công phác thảo mui cao tượng trưng cho đầu tàu vươn xa ra biển cả. Ông Công rất tâm đắc và chia sẻ rằng: "Tôi rất hứng khởi khi làm hai con tàu này bởi nó mang một giá trị tinh thần rất lớn nói lên tình yêu biển đảo, trong khi Trung Quốc đang ngang ngược đặt giàn khoan trên vùng đặc quyền kinh tế và thểm lục địa của Việt Nam. Để làm hai chiếc tàu bằng kiểng cây si, tôi mất khoảng 1 tháng là có thể hoàn thành nếu nguồn nguyên liệu đã có sẵn".

Ở huyện Chợ Lách đa phần người dân sống dựa vào kinh tế chính là cây giống và hoa kiểng. Nơi đây được mệnh danh là “vương quốc” của vùng chuyên trồng cây giống và hoa kiểng các loại. Về Chợ Lách, nói đến nghệ nhân Năm Công thì danh tiếng này đã có từ lâu, được rất nhiều người biết đến. Ông Công còn cho biết ngoài khu vườn gần 4.000m2 tại nhà, ông còn mua thêm gần 3 hecta đất trồng cây nguyên liệu chủ yếu là cây si để phục vụ cho nghề làm cây kiểng của gia đình.

Trong khu vườn hiện tại của gia đình ông Năm Công hiện nay, ngoài các sản phẩm kiểng rồng, kiểng voi và còn có nhiều loại kiểng khác được tạo hình, uốn nét, cắt tỉa đẹp mắt. Nhiều năm nay, sản phẩm cây kiểng thương hiệu Năm Công không chỉ tiêu thụ trong nước, mà còn xuất sang nhiều nước khác như: Singapore, Campuchia,... Không chỉ thế, rất nhiều tác phẩm thú lạ được làm từ kiểng của ông Năm Công đã có mặt tại nhiều lễ hội quy mô cả trong và ngoài nước.