Đi chợ Trung thu trên phố Hàng Mã

ANTĐ - Có thể nói biểu trưng của Tết Trung thu ở Hà Nội là phố Hàng Mã. Cứ đi qua con phố nhỏ này mà thấy đèn lồng, đèn ông sao tưng bừng là biết Trung thu đang đến rất gần. Con phố này những năm gần đây đã trở thành địa chỉ để người Hà Nội đi chợ Trung thu. Con phố này ngày thường đã đông vui nhộn nhịp, càng sát đến ngày lễ của thiếu nhi này, lượng khách đổ về đây càng đông. Bây giờ người ta đến đây không phải chỉ để mua sắm mà hình như còn để… du lịch, để tìm một địa chỉ thăm quan cho con trẻ. Chúng tôi đã hòa cùng dòng người đi chợ Trung thu để ghi nhận những điều mới lạ mùa Tết Trung thu 2014.

Đông nhưng vẫn đảm bảo ANTT

Có mặt tại khu phố Hàng Mã vào lúc 10h sáng một ngày áp rằm tháng 8, phố Hàng Mã như chật chội hơn, rực rỡ hơn bởi sự xuất hiện của các loại đèn lồng đủ màu sắc và những người đến mua hàng nhưng hàng quán ở đây vẫn rất ngăn nắp và trật tự. Vào thời điểm này, lượng khách đưa gia đình, con cái đi mua sắm chưa nhiều, chỉ những khách mua buôn với số lượng lớn có mặt là chủ yếu. Những chiếc xe tải chở hàng, đồ cồng kềnh cũng đỗ rất gọn gàng, không gây ảnh hưởng đến giao thông, không gây tắc nghẽn. 

Để được thưởng ngoạn cái thú của người đi chợ Trung thu, chúng tôi quyết định đi bộ vào phố Hàng Mã. Trước lúc đi, vẫn nghĩ nếu lượng xe máy gửi đông thì sẽ bị… “chặt chém”,  nhưng trên thực tế, việc gửi xe máy, xe đạp ở đây chưa có biểu hiện chặt chém. Có chăng khi số lượng xe đông, thì mỗi xe chỉ phải trả thêm 5.000 đồng/xe. Theo Đại úy Nguyễn Quốc Huy, Phó Trưởng Công an Phường Hàng Mã thì trên trên địa bàn phường có 4 điểm trông xe có phép với giá vé theo quy định. Cho đến thời điểm này trên địa bàn còn có thêm 8 điểm trông xe không phép do các hộ dân tự đứng ra trông xe trên vỉa hè nhà mình. Công an phường đã chỉ đạo các điểm trông xe này ngừng hoạt động. Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, các điểm trông xe tự phát này vẫn lợi dụng giờ cao điểm, lúc đông người không có lực lượng chức năng kiểm tra tổ chức trông giữ xe trái quy định. 

Đại úy Nguyễn Quốc Huy cho biết: Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong dịp Trung thu, chúng tôi tổ chức nhiều phương án: Tăng cường tuyên truyền trên loa để người dân cảnh giác với các tội phạm móc túi, trộm cắp. Tại khu vực Ban quản lý chợ đã cho dán ảnh các đối tượng có tiền án tiền sự. Đồng thời tổ chức tuần tra trên địa bàn. Hiện Công an phường Hàng Mã luôn có kế hoạch cắm chốt 4 điểm sáng, chiều. Riêng buổi tối 100% quân số của phường, kể cả chỉ huy phải xuống địa bàn tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự.

Được biết Trung thu năm nay phường Hàng Mã chỉ cho phép các hộ dân bán trên vỉa hè, không cho bán dưới lòng đường như mọi năm, đảm bảo giao thông thông suốt, không cấm xe, không cho phép lưu hành mặt hàng phản cảm, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Dự báo trước lượng người bán hàng và khách đến phố Hàng Mã sẽ gia tăng khi vào đêm trung thu, phương tiện tham gia giao thông đông dễ gây ra ách tắc giao thông cục bộ, Công an phường đã lên kế hoạch tuần tra, nhắc nhở khách mua hàng để xe sai chỗ và kiên quyết xử lý số người kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường.

Đồ chơi Made in Việt Nam lên ngôi

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược, Lương Văn Can, những đồ chơi truyền thống mang tính giáo dục cao được lựa chọn khá nhiều. Chị Hương, chủ một cửa hàng đồ chơi Trung thu trên phố Hàng Mã cho biết năm nay cửa hàng chị nhập chủ yếu là đồ chơi made in Việt Nam như đèn lồng, mặt nạ, trống cơm, trống bỏi, đầu lân… với chất liệu an toàn, gọn nhẹ. Người dân cũng đặc biệt thích những mặt hàng này. Nhiều người khi mua còn hỏi made in Việt Nam hay Trung Quốc. Nếu là Việt Nam thì mới mua.

Một chủ một cửa hàng đồ chơi khác trên phố Lương Văn Can thì cho biết: Năm nay hầu như ít xuất hiện bóng dáng những đèn lồng nhựa có chữ Trung Quốc với màu sắc sặc sỡ, phát ra âm thanh, mặt nạ quỷ, súng bắn xà phòng mà thay vào đó là các đèn khung tre dạng con vật bọc giấy bóng màu, những chiếc đèn lồng làm từ vật liệu chủ yếu là giấy, in hình Thánh Gióng, Ngô Quyền, Hai Bà Trưng. Đèn lồng hình biển đảo, hình ngư dân, hình các chú cảnh sát biển, kèm theo là những thông điệp như “Em yêu biển đảo quê hương”, “Em yêu biển đảo Việt Nam”, “Em yêu chú bộ hải quân Việt Nam”... được người dân đặc biệt hoan nghênh. Qua tìm hiểu được biết nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã mua hàng trăm đèn lồng hình biển đảo. 

Thực tế qua khảo sát trên khu phố Hàng Mã, giá đồ chơi năm nay cao hơn những năm trước từ 10-30%, nhưng sức mua không hề giảm. Giá đèn ông sao loại nhỏ từ 10.000-15.000 đồng/chiếc, loại to từ 40.000-80.000 đồng/chiếc, đầu lân - đầu sư tử từ 60.000-200.000 đồng/chiếc, trống da từ 40.000-90.000 đồng/chiếc, đèn lồng hướng về biển đảo từ 40.000-50.000 đồng/chiếc, lồng đèn tròn xếp giấy có in hình các con vật, nhân vật hoạt hình, cổ tích có giá từ 45.000-60.000 đồng/chiếc, lồng đèn làm bằng giấy bóng kính từ 25.000-60.000 đồng/chiếc… Bà Nguyễn Mai Hoa ở phường Thành Công đang chọn mua đồ tại phố Hàng Mã cũng chia sẻ: Thông tin đồ chơi Trung Quốc chứa nhiều chất gây ung thư, nên không bao giờ tôi mua. Năm nay tôi rất thích những mặt nạ hình chú Cuội, chị Hằng do trong nước làm bằng giấy, rất 

an toàn.

Các mặt hàng từng một thời là hàng “hot” những năm trước như mặt nạ ma quỷ, súng bắn đạn nhựa, súng bắn xà phòng… có xuất xứ từ Trung Quốc cũng không được bày bán công khai. Nhiều cửa hàng khi được hỏi có những mặt hàng trên không thì đều… lắc đầu. Một số ít cửa hàng khác thì hỏi lại khách có chắc mua không? Nếu chỉ là xem cho biết thì chủ hàng sẽ không tốn thời gian để mang hàng ra cho khách xem. Khi được hỏi một số bạn trẻ cũng đi chợ Trung thu thì được biết năm nay những mặt hàng đó về ít… nên có thể sẽ khan hàng. Các cơ quan chức năng cũng đã “mạnh tay” hơn trong mùa Trung thu này, nhằm kiểm soát các mặt hàng đồ chơi không rõ nguồn gốc, các mặt hàng đồ chơi phản cảm trái với thuần phong mỹ tục. Gần đây lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội cũng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời chiếc xe ôtô mang BKS 29L-9043 đang dừng đỗ tại đường Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đội Quản lý thị trường đã kiểm tra và thu giữ 10 bao đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất với 30.000 sản phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có chứng nhận hợp chuẩn (CR). Trước đó Đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với Công an TP Hà Nội cũng đã kiểm tra xe ô tô BKS 14M-3212 đang dừng đỗ tại đường Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện hơn 8.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ. Có thể thấy, các cơ quan chức năng đã và đang hoạt động hết sức mình để có thể mang tới một mùa Trung thu có nhiều ý nghĩa, kỷ niệm với mỗi người dân. Các gia đình và con em của mình cũng sẽ có thể yên tâm sống trong một mùa Trung thu 2014 an toàn, văn minh lịch sự.