Chứng kiến “dã tràng” khổng lồ lấp biển Đà Nẵng

ANTĐ -Giờ đây, những con “dã tràng” khổng lồ lấy lại đất liền sau bao năm bị biển xâm thực.
Một ý tưởng của đã được triển khai trên khoảng 180ha ven biển vịnh Đà Nẵng. Dự tính, sau khi được san lấp vùng ven biển này, một đô thị mới tầm quốc tế được dựng lên.

Với thiết kế, khu phức hợp này sẽ bao gồm các khu resort, sân golf 18 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế, bến cảng biển dành cho du thuyền, khách sạn quốc tế, trung tâm hội nghị, tòa nhà văn phòng cao cấp 60 tầng, các trung tâm thương mại, villa cao cấp và chung cư với quy mô 8.500 căn hộ. Dự kiến đến cuối 2010 việc san lấp mặt bằng và lấn biển thuộc dự án sẽ hoàn tất, và đến năm 2020 khu đô thị mới quốc tế Đa Phước sẽ được đưa vào sử dụng.

Đó là ý tưởng đang được TP Đà Nẵng triển khai thực hiện nhằm phát triển kinh tế vùng ven biển một cách hiệu quả kinh tế cao hơn.

Bơm cát lấn biển mở rộng diện tích đất liền

Những công nhân ngày đêm thực hiện sứ mệnh phát triển kinh tế vùng ven biển

"Tầm nhì" của những cỗ máy

Kè đê chắn sóng

Có sức người sỏi đá cũng thành...khu resort

Chuyển đá lấp biển

"Dã tràng"...sắt khổng lồ

Kiên cố hóa đê biển để bảo vệ đất liền không bị nước mặn xâm thực

Nhưng con đê chuẩn bị hình thành

Và sẽ có cung đường tuyệt đẹp ven bờ biển Đà Nẵng

Phát triển kinh tế ven biển là chủ trương của những tỉnh gần biển

Những mặt bằng ven điển dần hình thành

Những cỗ máy đang "xe cát" lấp biển

Sau khi xong đây sẽ là cảng biển hiện đại

Khu du lịch tầm cỡ quốc tế của Đà Nẵng đang dần được hình thành