Xông vào bệnh viện truy sát “bạn bạc” đến chết

ANTĐ - Do nghi ngờ bị “bịp” trong quá trình đánh bạc, hai nhóm đối tượng đều ở Hưng Yên đã xô xát, dẫn đến 1 con bạc bị thương. Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng đã mang súng tự tạo vào bệnh viện để truy sát “kẻ thù”.

Cho đến ngày 18-1, CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã điều tra, làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại bệnh viện đa khoa Phố Nối, đêm 8, rạng sáng 9-1. Nạn nhân trong vụ án này là Lê Văn D., 23 tuổi, trú ở huyện Yên Mỹ, đã tử vong do bị đạn bắn vào cổ làm đứt động mạch cảnh.

Tài liệu CQĐT làm rõ, khoảng 22h ngày 8-1, Lê Văn D. cùng 4-5 thanh niên đến nhà  Đỗ Quốc Lộ, 31 tuổi, trú ở thôn Đồng Tỉnh, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang để đánh bạc. Trong nhiều tiếng đồng hồ, sới bạc có sự tham gia và chứng kiến của khoảng 20 thanh niên, chia làm nhiều nhóm.

Sới bạc trở nên thực sự “nóng” khi Lê Văn Linh, 25 tuổi, trú ở thôn Xuân Tràng, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ và Lê Văn Thành (tên gọi khác là “Bầu”- 26 tuổi), trú ở thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm đánh bạc tay đôi. Được khoảng 15 phút, do nghi ngờ Linh gian lận trong khi chia bài, Thành “Bầu” cầm chiếc đĩa sứ đập thẳng vào đầu Linh. Lập tức, Linh cùng D. xông vào đánh Thành “Bầu”, nhưng được  can ngăn nên hai bên không đánh nhau nữa. Sau đó, Linh được nhóm bạn đưa đến bệnh viện đa khoa Phố Nối để khâu vết thương ở đầu. 

Tại nhà “chủ sới” Đỗ Quốc Lộ lúc này còn lại nhóm Thành “Bầu”, khoảng 5, 6 đối tượng. Một số người trong nhóm đã gọi điện cho nhiều đồng bọn khác, trong đó có đối tượng biệt danh là “Bệu”, thông báo việc đánh nhau tại nhà Lộ và nghi ngờ bị chơi bạc bịp. Nhóm Thành “Bầu” và đối tượng “Bệu”, hơn 10 tên, quyết định gọi taxi lên đường đi tìm nhóm Lê Văn Linh để trả thù.

 Sau khi chập với nhau tại một nhà nghỉ ở thôn Tuấn Dị, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, đối tượng Bệu khởi xướng việc xuống bệnh viện đa khoa Phố Nối để tìm đối thủ, “vì chúng nó bị vỡ đầu thì chỉ có thể đến bệnh viện đa khoa Phố Nối để khâu thôi”. Trước đó, khi nhóm của Lê Văn Linh đến bệnh viện đa khoa Phố Nối, Linh được đưa vào phòng cấp cứu khâu và xử lý vết thương; còn D. và 3, 4 người khác đứng ngoài hành lang tầng 2 để chờ.

Về phần nhóm Thành “Bầu”, khi vào đến sân bệnh viện, các đối tượng phát khẩu trang cho nhau, sử dụng và đi tìm kiếm nhóm Linh. Gặp nhóm đối thủ trên tầng 2 bệnh viện, Hoàng Quang Trưởng, 23 tuổi, nhà ở xóm 14, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang cầm cờ-lê vụt vào Linh. Linh tránh được bỏ chạy xuống tầng 1. Các thành viên trong nhóm Linh cũng bỏ chạy mỗi người một nơi. Riêng Lê Văn D. khi chạy đến bậc cầu thang cuối cùng tầng 1 thì bị đối tượng “Bệu” dùng khẩu súng “hoa cải” bắn vào vùng cổ, khiến D. gục ngã tại chỗ, sau đó đã tử vong.

CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên hiện đã khởi tố vụ án giết người; gây rối trật tự công cộng, đồng thời xem xét khởi tố thêm tội danh đánh bạc, khẩn trương tổ chức truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để xử lý nghiêm trước pháp luật.