Công ty CP trồng rừng Trường Thành:

Xô xát trong đại hội cổ đông... vì đến trễ

ANTĐ - Chiều 23-11, tại trụ sở CTCP trồng rừng Trường Thành - 35 Quang Trung, TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), đã xảy ra xô xát trong khi tiến hành cuộc họp đại hội đồng cổ đông, nhằm bầu lại Hội đồng quản trị và thông qua việc bán đấu giá gỗ. 
Kkhoảng 14h, khi đại diện công ty TNHH xây dựng và thương mại Tân Phát - cổ đông sáng lập đang nắm giữ 37% cổ phần - đến họp theo giấy mời thì bị nhân viên, bảo vệ của công ty Trường Thành ngăn cản với lý do... đến trễ.
 Xô xát trong đại hội cổ đông... vì đến trễ ảnh 1
Ngay sau đó giữa ông Phạm Hoài Nam - Giám đốc công ty Tân Phát - với nhân viên Cty Trường Thành đã xảy ra xô xát, tiếp đó là xô xát giữa lực lượng bảo vệ của hai bên, lực lượng cảnh sát 113 Công an tỉnh Đắc Lắc phải có mặt để vãn hồi trật tự. Cuộc họp bị dừng giữa chừng. Theo ông Trần Hoài Nam, trước đó ông Võ Trường Thành - Chủ tịch HĐQT Cty Trường Thành - và một số cán bộ thông báo qua điện thoại là sẽ họp tại số 7 Phan Chu Trinh vào lúc 13h30. Ông Nam đã ghi âm cuộc gọi này. Tuy nhiên, sau đó ông Võ Trường Thành vẫn tổ chức đại hội đồng cổ đông tại 35 Quang Trung nhằm gạt Cty Tân Phát ra khỏi cuộc họp quan trọng này. Nội dung cuộc họp theo giấy mời là thông qua tờ trình của HĐQT về việc bán 233,5ha rừng trồng và bầu lại thành viên HĐQT. Trước đó, Cty Tân Phát không đồng ý bán rừng vì giá khởi điểm quá thấp và đang có tranh chấp.