Xô xát đánh nhau tại quán karaoke

ANTĐ - Mâu thuẫn tại quán karaoke, Tường dùng vỏ chai bia đâm vào gáy anh Hưng, trong khi Hùng và Hinh dùng chân tay đấm đá gây thương tích nặng cho anh Hưng.

Ngày 8-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 1/8/2011. 4 đối tượng liên quan đã bị bắt gồm: Đinh Mạnh Tường (SN 1975); Nguyễn Việt Dũng (SN 1987), đều trú ở Trung Phụng,quận Đống Đa; Trần Văn Hinh (SN 1963) và Phạm Văn Hùng (SN 1983), đều trú ở Phương Liên, quận Đống Đa.

Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Khoảng 22h ngày 1-8-2011, sau khi uống bia, Tường, Dũng, Hinh và Hùng đi hát karaoke tại phòng 701, quán Queen Bee, ở nhà số 3, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa.

Khoảng 15 phút, Tường gọi điện cho Oanh đem tiền đến thanh toán. Khi Oanh đến quán, gọi điện Tường xuống lấy tiền. Tường lên tầng 5 thì gặp anh Nguyễn Quốc Hưng (SN 1989, trú ở Thịnh Quang, Đống Đa) cùng Quân, Dũng, Chung, Dung, Mai hát ở phòng 503 cùng vào cầu thang máy, đã xảy ra mâu thuẫn giữa anh Hưng với Tường.

Khi đến tầng 7, Tường túm cổ áo anh Hưng định đánh, thì bị nhóm của anh Hưng đẩy ra ngoài.

Tường vào phòng gọi Dũng, Hùng và Hinh đuổi theo anh Hưng đến khu vực vườn hoa Đại học Công đoàn, quận Đống Đa. Tường dùng vỏ chai bia đâm vào gáy anh Hưng, trong khi Hùng và Hinh dùng chân tay đấm đá anh Hưng.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.